Thế giới

Chuyên gia y tế Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ bệnh án nhân viên Viện Virus học Vũ Hán để làm sáng tỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ bệnh án của 9 người, được cho là sẽ mang lại những manh mối mới về sự xuất hiện của Covid-19, theo Financial Times.

Chuyên gia y tế Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ bệnh án nhân viên Viện Virus học Vũ Hán để làm sáng tỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm

"Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của ba người được cho là đổ bệnh hồi năm 2019. Liệu họ có đúng là bị bệnh không, và nếu có thì vì nguyên nhân gì?," Financial Times dẫn lời ông Fauchi cho biết.

Vấn đề nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều cơ quan tình báo Mỹ hiện đang điều tra thông tin các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm virus học của Trung Quốc tại Vũ Hán đổ bệnh hồi tháng 11/2019, một tháng trước khi ca nhiễm Covid-19 được công bố.

Trong khi đó, các nhà khoa học và quan chức Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, cho rằng virus có thể đã xuất hiện và lây lan ở những khu vực khác trước khi gây ra đợt bùng phát ở Vũ Hán.

Họ cũng tin rằng virus có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc qua thực phẩm đông lạnh hoặc buôn bán động vật hoang dã.

Theo Financial Times, ông Fauci vẫn tin rằng virus lây truyền từ động vật sang người.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ lưu ý rằng ngay cả trong trường hợp các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán thực sự nhiễm Covid-19, họ có thể đã bị lây bệnh ở bên ngoài.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)