Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia WHO nêu thời điểm thế giới thoát đại dịch Covid-19

Thế giới có thể sẽ kiểm soát được Covid-19 trong năm 2022 "nếu chúng ta thực sự may mắn," các quan chức WHO nói.

Ngay cả khi biến chủng Delta lây lan rất nhanh trên toàn cầu, các quan chức WHO vẫn lạc quan rằng thế giới sẽ kiểm soát được đại dịch vào năm 2022.

"Tôi rất muốn nói rằng đại dịch sẽ kết thúc trong năm nay, nhưng thực sự tôi không nghĩ như vậy. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ kiểm soát được đại dịch vào năm tới," tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO nói.

Chuyên gia WHO nêu thời điểm thế giới thoát đại dịch Covid-19

Đại dịch có thể chấm dứt sớm hơn nếu các quốc gia đảm bảo vaccine được phân phối công bằng cho các nước nghèo, đồng thời duy trì giãn cách xã hội và cấp ngân sách đầy đủ cho các bệnh viện, Ryan nói.

Các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ sớm kiểm soát được đại dịch, theo Ryan, tuy vậy ông cũng chỉ trích những nhà lãnh đạo thế giới không chia sẻ nguồn vaccine của họ cho những nước ngèo.

"Theo tôi đó là vấn đề lớn của chúng ta hiện nay, chúng ta chưa chia sẻ đầy đủ, chúng ta không công bằng, và chúng ta biết đã học được điều đó ở trường," Ryan nói thêm.

Chuyên gia Maria Van Kerkhove cho biết nhiều quốc gia vẫn đang chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

"Trong bảy ngày qua, trên mức độ toàn cầu, số ca nhiễm tăng 11,5% và ca tử vong tăng 1%," bà Van Kerkhove nói.

Trong tuần trước, nhiều khu vực trên thế giới cũng chứng kiến số ca nhiễm tăng cao. Châu Âu ghi nhận số ca tăng 21%, trong khi số ca ở Đông Nam Á tăng 16,5%, ở khu vực Tây Thái Bình Dương tăng khoảng 30% và ở Đông Địa Trung Hải tăng 15%.

Số ca tử vong vì Covid-19 cũng tăng tại bốn trên tổng số sáu khu vực của WHO trong bảy ngày vừa qua. Khu vực Tây Thái Bình Dương tăng 10% ca tử vong, Đông Nam Á tăng 12%, Đông Địa Trung Hải tăng 4%, trong khi châu Phi cũng đang vất vả chống chọi với số ca nhiễm tăng cao gần đây.

Các quan chức WHO cho biết dù giới khoa học đã ghi nhận những trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm Covid-19, hầu hết các trường hợp này chỉ bị bệnh nhẹ.

WHO cũng nêu lo ngại về khả năng số ca nhiễm tăng cao liên quan tới các biến chủng mới.

"Delta sẽ không phải là biến chủng đáng lo ngại cuối cùng mà chúng ta nói đến," Van Kerkhove cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)