Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia WHO muốn vào hang dơi tìm hiểu nguồn gốc Covid-19

Peter Daszak, một thành viên nhóm chuyên gia của WHO hiện đang điều tra nguồn gốc Covid-19 tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cho rằng cần phải truy tìm yếu tố di truyền của virus corona trong các hang dơi.

Daszak, một nhà động vật học và chuyên gia bệnh động vật, cho biết nhóm chuyên gia WHO tại Vũ Hán đã tiếp nhận những thông tin mới về việc virus SARS-CoV-2 đã dẫn tới đại dịch như thế nào. Ông không cung cấp thông tin chi tết, tuy vậy cho biết không có bằng chứng cho thấy virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.

Daszak từng tham gia nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc dịch bệnh SARS hồi năm 2002-2003, xác định nguồn gốc của virus là ở loài dơi sống trong các hàng động ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chuyên gia WHO muốn vào hang dơi tìm hiểu nguồn gốc Covid-19
Peter Daszak (trái) Ảnh: Daily Mail

"Những nghiên cứu tương tự cần được tiến hành nếu chúng ta muốn tìm hiểu nguồn gốc thực sự trong hoang dã của Covid-19," Daszak nói.

"Quá trình tìm kiếm nguồn gốc có thể từ loài dơi là rất quan trọng, bởi nếu xác định được nguồn gốc của những loại virus chết chóc này, chúng ta có thể giảm bớt tiếp xúc với các loài động vật đó," ông nói với Reuters.

Hiện chưa rõ Trung Quốc có lấy mẫu từ các hang dơi ở nước này hay không, tuy vậy các virus giống SARS-CoV-2 từng được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam.

Daszak cho biết nhóm chuyên gia tại Vũ Hán đã tiếp nhận thông tin mới về việc virus dẫn tới đại dịch như thế nào, nhưng không nói chi tiết.

Một trong những kịch bản được nhóm chuyên gia xem xét kỹ lưỡng là khả năng virus đã xuất hiện từ lâu trước khi nó được xác định ở Vũ Hán.

"Đó là điều chúng tôi đang tìm hiểu kỹ lưỡng để xem xét cấp độ lây truyền cộng đồng có thể xảy ra trước đó," Daszak cho biết.

"Công việc thực sự chúng tôi đang làm tại đây là lần theo dấu vết từ những ca nhiễm đầu tiên tới một ổ bệnh động vật, và đó là một quá trình phức tạp có thể đã diễn ra trong vòng vài tháng hoặc thậm chí vài năm".

Nhóm điều tra đã tới thăm bệnh viện, cơ sở nghiên cứu và chợ hải sản có liên quan tới đợt bùng phát đầu tiên, dù họ chỉ tới thăm những nơi đã được phía Trung Quốc lên lịch trước.

Daszak cho biết giới chức Trung Quốc chưa từ chối yêu cầu tới thăm các cơ sở hãy gặp gỡ những nhân vật quan trọng từ phía nhóm điều tra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)