Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia WHO: Điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ mất nhiều năm

Cộng đồng quốc tế sẽ "sớm biết, trong vòng vài năm tới" nguồn gốc đại dịch Covid-19, một thành viên quan trọng trong nhóm điều tra của WHO nói hôm 10/03.

Trong cuộc họp báo do viện nghiên cứu chính sách Chatham House tổ chức tại London, chuyên gia Peter Daszak cho rằng các nghiên cứu khoa học sẽ có thể xác định động vật nhiễm Covid-19 lây bệnh cho con người ở Vũ Hán như thế nào.

"Có một đường dẫn từ Vũ Hán tới các tỉnh miền Nam Trung Quốc, nơi các virus có họ hàng gần gũi với virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên loài dơi," Daszak, chủ tịch EcoHealth Alliance cho biết. Ông nói thêm rằng việc buôn bán động vật hoang dã có thể là giải thích hợp lý nhất cho câu hỏi Covid-19 đã tới Vũ Hán như thế nào.

Chuyên gia WHO: Điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ mất nhiều năm

Giả thuyết đó, Daszak nói, "được cả WHO và phía Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ". Daszak và nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ ra báo cáo về cuộc điều tra tại Vũ Hán mà họ thực hiện vừa qua vào tuần tới.

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra nguồn gốc dịch bệnh trong vòng vài năm tới. Chúng ta có thể có các dữ liệu thực sự quan trọng về nguồn gốc và sự khởi phát của đại dịch," Daszak cho biết thêm.

Thường phải mất nhiều năm để xác định các ổ bệnh trên động vật trong những đợt bùng phát dịch bệnh. Ebola được ghi nhận gây bệnh cho con người vào năm 1976 và được cho là có nguồn gốc từ dơi, nhưng giới khoa học chưa bao giờ xác định được virus sống trên loài động vật này.

Marion Koopmans, chuyên gia trong nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO, cho biết họ đã xem xét nhiều giả thuyết về nguồn gốc đại dịch.

Koopmans cho biết nhóm điều tra đã tới thăm ba phòng thí nghiệm gần chợ Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi ổ dịch đầu tiên trên con người được phát hiện. Nhóm đã đánh giá các quy trình đảm bảo an toàn, các chương trình xét nghiệm và nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm này.

"Chúng tôi kết luận rất khó có khả năng xảy ra sự cố ở phòng thí nghiệm". Koopmans cũng cho biết bà và các đồng nghiệp đã xem xét trình tự bộ gene từ các dữ liệu để đánh giá giả thuyết virus có thể đã lây lan thông qua bao bì thực phẩm đông lạnh.

"Chúng tôi không thể hoàn toàn loại trừ giả thuyết đó," bà cho biết, lưu ý thêm rằng trên phạm vi toàn thế giới, rất khó để xác định liệu các ca nhiễm Covid-19 xuất hiện do khả năng virus có thể gây bệnh vẫn còn trên các bao bì, hay do đại dịch xảy ra tại nhiều nơi trên khắp thế giới.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)