Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Chuyên gia Trung Quốc: 'Virus corona mới có thể ủ bệnh đến 24 ngày'

Theo nghiên cứu mới đây của Trung Quốc, ngoài việc thời gian ủ bệnh có thể kéo dài 24 ngày, cũng không loại trừ các ca "siêu lây lan" virus corona.

Theo tờ The Paper đưa tin ngày 10/2, Chung Nam Sơn, chuyên gia hô hấp, tổ trưởng tổ chuyên gia cấp cao Ủy ban sức khỏe và y tế quốc gia Trung Quốc dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona cho biết thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh chỉ 3 ngày nhưng thời gian dài nhất có thể lên đến 24 ngày.

Trước đó, WHO (tổ chức y tế Thế giới) và CDC (trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ) cho biết các triệu chứng của virus corona mới (nCoV) có thể xuất hiện sau ít nhất 2 ngày hoặc lên đến 14 ngày sau khi lây nhiễm.

Chuyên gia Trung Quốc: 'Virus corona mới có thể ủ bệnh đến 24 ngày'

Ông Chung Nam Sơn từng là người góp phần quan trọng trong việc phát hiện bệnh SARS và ngăn chặn dịch lan rộng năm 2003 và đã trở lại với cuộc chiến chống virus corona mới

Nghiên cứu được tiến hành trên 1.099 mẫu bệnh phẩm từ 552 bệnh viện thuộc 31 tỉnh thành của Trung Quốc cho thấy thời gian ủ bệnh thông thường đối với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra là 3 ngày, dài nhất là 24 ngày.

Một số bệnh nhân ban đầu không có triệu chứng sốt hoặc các biểu hiện bất thường khác, 6,5% số bệnh nhân kiểm tra phát hiện trong phân có virus corona chủng mới, một số phát hiện ra virus trong đường ruột, nước bọt hoặc nước tiểu.

Về các biểu hiện lâm sàng, biểu hiện ban đầu của bệnh là sốt (87,9%) và ho (67,7%), trong khi đó tiêu chảy (3,7%) và nôn (5%) rất hiếm gặp, 25,5% số người bị bệnh có tiền sử về các bệnh khác. Đáng chú ý, các bệnh nhân bị sốt khi đi khám lần đầu chỉ chiếm 43,8%, sau khi nhập viện sốt là 87,9%.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng "siêu lây lan" của virus, hiện đã lây cho hơn 40.000 người trên toàn cầu, cũng như củng cố đánh giá về việc lây từ người sang người.

Theo kết quả nghiên cứu, chỉ khoảng 1% bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, và hơn 3/4 trong số họ là cư dân Vũ Hán hoặc từng có tiếp xúc với người Vũ Hán.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)