Thế giới

Chuyên gia Trung Quốc tuyên bố vaccine Covid-19 sẵn sàng vào tháng 11

Vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất có thể sẵn sàng cho người dân sử dụng vào tháng 11 tới, một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh nước này cho biết.

Trung Quốc có bốn vaccine Covid-19 hiện đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Ít nhất ba vaccine đã được cung cấp cho những người làm công việc thiết yếu, theo một chương trình khẩn cấp được triển khai hồi tháng 07.

Chuyên gia Trung Quốc tuyên bố vaccine Covid-19 sẵn sàng vào tháng 11

Wu Guizhen, chuyên gia an toàn sinh học của CDC Trung Quốc hôm 14/09 nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng các thử nghiệm giai đoạn ba hiện đang diễn ra tốt đẹp, và vaccine có thể sẵn sàng để người dân sử dụng vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới.

Wu không nói rõ bà đang nhắc tới loại vaccine nào, tuy vậy cho biết bà đã sử dụng một liều vaccine vào tháng 04 vừa qua, và không trải qua triệu chứng bất thường nào trong những tháng gần đây.

"Tôi được tiêm vaccine hồi tháng 04 với tư cách là tình nguyện viên thử nghiệm. Hiện tại tôi thấy rất ổn," Wu nói, bổ sung thêm rằng vaccine bà được tiêm có thể hiệu quả trong 1-3 năm.

Một đơn vị thuộc Tập đoàn Dược quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) và công ty Sinovac Biotech hiện đang phát triển ba loại vaccine sử dụng trong chương trình khẩn cấp của Trung Quốc. Vaccine thứ tư hiện đang được phát triển bởi CanSino Biologics, và quân đội Trung Quốc được phê duyệt sử dụng hồi tháng 06.

Sinopharm cho biết vaccine do họ phát triển có thể sẵn sàng cho người dân sử dụng vào cuối năm nay, sau khi hoàn tất thử nghiệm Giai đoạn ba.

Các nhà sản xuất vaccine trên toàn cầu đang cạnh tranh phát triển một loại vaccine hiệu quả chống lại căn bệnh đã khiến hơn 925.000 người tử vong.

Các nhà sản xuất vaccine hàng đầu của phương Tây hồi đầu tháng cam kết đảm bảo các tiêu chuẩn khoa học và từ chối áp lực chính trị đẩy nhanh tốc độ phát triển vaccine.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)