Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Trung Quốc 'khó hiểu' khi thấy người Italy đi lại ngoài đường bất chấp lệnh phong tỏa

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc Sun Shuopeng cho rằng các biện pháp phong tỏa chưa được thực hiện chặt chẽ ở thành phố Milan.

Ông Sun, một thành viên trong nhóm chuyên gia Trung Quốc được cử sang Italy hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19 cho rằng các biện pháp phong tỏa chưa được thực hiện nghiêm ngặt tại Milan, một trong những vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất.

"Tại Milan, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, các biện pháp phong tỏa vẫn còn rất lỏng lẻo. Tôi vẫn thấy phương tiện giao thông công cộng di chuyển ngoài đường, mọi người vẫn còn đi lại, gặp gỡ nhau tại các khách sạn và không đeo khẩu trang," Sun nói trong một buổi họp báo tại Milan hôm 19/03.

"Tôi không hiểu mọi người nghĩ gì. Chúng ta thực sự phải tạm ngừng các hoạt động kinh tế, giao tiếp xã hội thông thường. Chúng ta nên ở nhà, nỗ lực hết sức để cứu mạng sống con người," ông nhấn mạnh.

Chuyên gia Trung Quốc 'khó hiểu' khi thấy người Italy đi lại ngoài đường bất chấp lệnh phong tỏa
Ông Sun Shuopeng (trái) tại Italy (Ảnh: AP)

Trước đó, thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 08/03 ban hành lệnh phong tỏa khu vực Lombardy với dân số 16 triệu người. Hai ngày sau, ông Conte mở rộng biện pháp cách ly lên phạm vi toàn quốc.

Tuy vậy, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại nước này. Nhà chức trách Italy hôm 19/03 thông báo ghi nhận thêm 427 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết tại nước này lên 3.405. Italy trở thành nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới, tính đến thời điểm này.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, nước này hiện đã ghi nhận 41.035 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ hai Thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục hôm 20/03 ghi nhận thêm 39 trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng không có ca nhiễm nội địa nào mà tất cả đều là nhập ngoại.

Ba trường hợp tử vong được ghi nhận, con số thấp nhất kể từ ngày 21/01, thời điểm trước khi lệnh phong tỏa được ban hành ở thành phố Vũ Hán, được cho là nơi dịch bệnh bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)