Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo thời gian ủ bệnh Covid-19 có thể lên tới 24 ngày

Ông Zhong Nanshan cho biết chủng mới của coronavirus gây ra bệnh Covid-19 có thể có thời gian ủ bệnh dài bất thường trong một số nhỏ các ca nhiễm, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian ủ bệnh dài bất thường được ghi nhận ở một số ca nhiễm gây lo ngại về độ chính xác của quá trình chẩn đoán, tuy vậy ông Zhong Nanshan - một trong những chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh đường hô hấp - cho biết những ca bệnh này là ngoại lệ.

Ông Zhong cho biết trong một cuộc họp báo tại Quảng Châu rằng thời gian ủ bệnh của chủng mới coronavirus có thể lên tới 24 ngày, nhưng con số trung bình là bảy ngày.

Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo thời gian ủ bệnh Covid-19 có thể lên tới 24 ngày
Ông Zhong Nanshan (Ảnh: RTHK)

"Thời gian ủ bệnh trung bình là từ ba tới bảy ngày, đa số các ca đều như vậy. Tuy nhiên tôi không bất ngờ nếu biết về những trường hợp ngoại lệ," ông Zhong nói.

Nhóm nghiên cứu do ông Zhong đứng đầu đã xem xét dữ liệu trên 1.099 ca nhiễm tại 522 bệnh viện trên toàn Trung Quốc. Họ mới chỉ phát hiện một trường hợp có thời gian ủ bệnh 24 ngày, 13 trường hợp có thời gian ủ bệnh dài hơn 14 ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến nghị theo dõi bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trong 14 ngày, dựa trên dữ liệu về các chủng coronavirus trước đây.

"Trong nghiên cứu khoa học, chúng tôi phải trung thực và nêu rõ rằng thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 0 tới 24 ngày," ông Zhong nói trong cuộc họp báo hôm 18/02. "Nhưng chúng tôi mới chỉ phát hiện một trong 1.099 ca có thời gian ủ bệnh 24 ngày, và 13 ca có thời gian ủ bệnh dài hơn 14 ngày".

Thời gian ủ bệnh dài bất thường gây ra lo ngại rằng chủng mới của coronavirus có thể không hoạt động trong thời gian dài hơn so với đánh giá trước đây, khiến quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, WHO nhận định thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ một tới 12,5 ngày, trung bình là từ năm tới sáu ngày.

Hôm 18/02, Trung Quốc ghi nhận một ca bệnh ở tỉnh Hà Nam được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus 19 ngày sau khi nhập viện.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)