Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Trung Quốc bất ngờ cảnh báo về biến chủng virus corona nguy hiểm mới

Giới chuyên gia y tế kêu gọi giám sát chuyên sâu các chủng virus corona trên động vật, cảnh báo rằng việc chủng virus này lây lan giữa các loạt động vật có thể tạo ra những biến thể nguy hiểm.

Chuyên gia Trung Quốc bất ngờ cảnh báo về biến chủng virus corona nguy hiểm mới

Một số loài động vật được phát hiện dễ nhiễm Covid-19, và khả năng virus tiếp tục đột biến trên các loài động vật như vậy, chẳng hạn như chồn, sẽ gây ra "mối đe dọa lớn cho y tế công cộng nếu nó lây nhiễm trở lại cho con người," Gao Fu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc viết trong một báo cáo.

"Việc tiến hành kiểm tra SARS-CoV-2 quy mô lớn cho các loài động vật hoang dã trên cạn và dưới nước là đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những loài có nguy cơ nhiễm virus... để chúng ta có thể xây dựng chiến lược ngăn ngừa và kiểm soát mở rộng," Gao và đồng tác giả Wang Liang bình luận trong bản tin hàng tuần của CDC Trung Quốc.

Những nỗ lực này cũng hứa hẹn "tìm ra nhiều manh mối" về nguồn gốc của Covid-19, Gao và Wang cho hay.

Đã có báo cáo về 11 loài động vật nhiễm SARS-CoV-2 trên thực tế, bao gồm hổ, khỉ đột, báo tuyết và chồn, theo Gao và Wang. 14 loài khác được xác định có thể nhiễm virus trong môi trường phòng thí nghiệm.

Tuy vậy, đây chỉ là "phần nổi của tảng băng" đối với các loài động vật có khả năng nhiễm virus corona, các tác giả cảnh báo, do điều kiện phòng thí nghiệm vẫn còn hạn chế chưa thể kiểm tra hết các loài động vật khác nhau, đặc biệt là động vật có vú dưới nước, để tìm hiểu chúng có thể nhiễm bệnh hay không.

Virus đã lây lan ở loài hươu đuôi trắng tại Mỹ, cho thấy nguy cơ virus có thể đột biến và lây từ hươu sang các loài động vật khác trước khi lây trở lại cho con người, các tác giả cho hay.

"Do SARS-CoV-2 đã lây sang động vật hoang dã, nhiều loại động vật hoang dã khác cũng có thể nhiễm SARS-CoV-2 thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc không trực tiếp với hươu đuôi trắng," các tác giả nhận xét, bổ sung thêm rằng đối với các loài động vật hoang giã, những biện pháp phòng dịch như tiêu hủy là không khả thi.

Nghiên cứu gần đây của một cơ quan ở mỹ cho thấy 1/3 số lượng hươu rừng ở nhiều bang có dấu hiệu từng nhiễm virus, dù không có báo cáo nào về cá thể hươu mắc bệnh. Giới chức thú y nước này hồi tháng 08 cho biết đang đánh giá nguy cơ và kêu gọi thợ săn chú ý giữ vệ sinh khi xử lý thịt hươu.

Chính phủ các nước khác cũng đã có biện pháp giảm thiểu nguy cơ nhiễm virus từ động vật. Giới chức Phần Lan tuần này cấp phép cho các trang trại nuôi chồn sử dụng vaccine ngừa virus corona tử nghiệm.

Trung Quốc đã báo cáo một số ca thú cưng nhiễm virus corona, tuy vậy sau khi xét nghiệm gần 80.000 cá thể động vật hoang dã,  gia súc và gia cầm không phát hiện ca nhễm nào.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)