Thế giới

Chuyên gia Nhật: Muốn buộc TQ phân tán lực lượng, Tokyo phải mở mặt trận mới ở biển Đông

Chuyên gia Nhật Bản cho rằng, tàu ngầm Nhật Bản nên xuất hiện thường xuyên ở biển Đông để phân tán lực lượng hải quân TQ, qua đó có thể làm hạ nhiệt căng thẳng trên biển Hoa Đông.

Chuyên gia Nhật: Muốn buộc TQ phân tán lực lượng, Tokyo phải mở mặt trận mới ở biển Đông
Tàu ngầm huấn luyện Kuroshio. Ảnh: EPA

Tờ Cankao xiaoxi (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia quân sự Nhật Bản Sucho Montani cho rằng, sự hiện diện của lực lượng tàu ngầm Nhật Bản, đặc biệt sau sự kiện tàu ngầm huấn luyện Kuroshio tham gia diễn tập hải quân trên biển Đông hồi tháng 9 vừa qua chứng tỏ, Tokyo có ý định phân tán lực lượng hải quân Trung Quốc.

Ông Montani nhận định, khi Nhật Bản tăng cường hoạt động tàu ngầm ở biển Đông, hải quân Trung Quốc sẽ buộc phải triển khai một số lượng lớn tàu chiến, thậm chí tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở vùng biển này.

Điều này đồng nghĩa, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ giảm được áp lực trên biển Hoa Đông khi lực lượng hải quân Trung Quốc chuyển hướng chú ý sang biển Đông.

Ông này còn cho rằng, ngoài tàu ngầm thì tàu sân bay hạng nhẹ và tàu sân bay chở chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cũng có thể được triển khai ở biển Đông để thu hút sự chú ý của hải quân Trung Quốc.

Bằng cách này, Nhật Bản có thể mở ra một mặt trận mới để đối phó Trung Quốc, ông Montani nói.

Theo chuyên gia Nhật, thì đây là một bài học kinh nghiệm từ nước Mỹ. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã triển khai các tàu ngầm tấn công hạt nhân ở vùng biển Okhotsk gần Liên Xô. Điều này, buộc hải quân Liên Xô phải phân tán lực lượng để theo dõi tàu Mỹ, qua đó hạn chế hoạt động của hạm đội Thái Bình Dương (Liên Xô).

Tuy nhiên báo Trung Quốc dẫn lời giới phân tích đánh giá, chỉ khi lực lượng Nhật Bản hoàn toàn nắm bắt rõ tình hình khu vực biển Đông thì tàu ngầm nước này mới có thể phát huy hết khả năng tác chiến.

"Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể tiến hành khảo sát thủy văn biển Đông trước đó nhưng vẫn là khoảng cách xa nếu muốn làm chủ điều kiện tác chiến ở biển Đông. Hơn nữa tàu ngầm Nhật Bản cũng thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai và tuần tra trên biển Đông.

Dựa vào những điều kiện trên, tàu ngầm Nhật Bản hiện nay vẫn khó có đủ năng lực đối phó hải quân Trung Quốc ở vùng biển này", báo Trung Quốc viết.

Theo Thủy Thu (Soha/Thời Đại)