Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Chuyên gia: Nga đã giải quyết các vấn đề hậu cần và có thể tiến vào Kiev trong vài ngày tới

Báo Guardian dẫn lời các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, họ tin rằng Moscow đang dần khắc phục các vấn đề hậu cần còn vướng mắc ở cửa ngõ Kiev và có thể tiến hành một cuộc tấn công trong vòng vài ngày tới đây.

Chuyên gia: Nga đã giải quyết các vấn đề hậu cần và có thể tiến vào Kiev trong vài ngày tới
Một người lính Ukraine bên cạnh chướng ngại vật chống tăng ở trung tâm thủ đô Kiev. (Ảnh:  AFP / Getty Images)

Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ ở tại Washington (ISW) đưa ra kết luận rằng các lực lượng của Nga hiện đang tập trung ở nhiều vùng thuộc ngoại ô phía đông, tây bắc và phía tây của Kiev để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine trong vòng 24-96 giờ tới.

ISW cũng cho biết thêm, thành công của chiến dịch sắp tới sẽ phụ thuộc vào công tác hậu cần cũng như việc tổ chức và sắp xếp kế hoạch có hiệu quả hay không sau những "vấp ngã" ban đầu mà các chuyên gia tin rằng do những nhận định sai sót bên quân đội cũng như công tác tiếp tế còn yếu kém.

"Nga đang tăng cường và củng cố lực lượng, tiến hành các đợt tấn công tên lửa, pháo kích để làm suy yếu hàng phòng thủ (của Kiev) trước khi triển khai một đợt tấn công", ISW nhận định.

Trước đó, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng dài những xe quân sự Nga mắc kẹt ở ngoại ô Kiev bởi những lý do hậu cần như thiếu nhiến liệu hay hỏng hóc, thiếu lương thực cho binh lính...Tuy nhiên các chuyên gia nhận định Nga đã dần khắc phục được các vấn đề này.

Vào ngày 8/3, video đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy các lực lượng Nga dường như đang tiến về phía đông của thủ đô Kiev gần khu vực Brovary.

Bất chấp những vấn đề được cho là hậu cần trước đó, quân đội Ukraine cũng không thể ngăn cản đợt tiến công này một phần do sự hỗ trợ từ không quân Nga nhưng quan trọng là do lực lượng phòng không của Kiev cũng như những hạn chế bên phía không quân đã không đủ lực để đối phó.

Nick Reynolds, một chuyên gia về chiến tranh tại Cơ quan tư vấn về An ninh và Quốc phòng vương quốc Anh cho biết ông tin rằng dù quân đội Nga sẽ không thể giải quyết hết các vấn đề hậu cần nhưng họ sẽ nỗ lực để tiếp tế ít nhất là cho những lực lượng quan trọng trong vài ngày tới.

Trước đó Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau thông báo chính phủ nước này "sẵn sàng triển khai - ngay lập tức và miễn phí - toàn bộ máy bay MiG-29" của họ tới sân bay Ramstein và "đặt chúng dưới quyền sử dụng của chính quyền Mỹ".

Tuy vậy, Lầu Năm Góc dường như đã bác bỏ đề xuất này.

Ý tưởng gửi chiến đâu cơ cũ cho Ukraine được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đưa ra hôm 27/02, khi ông tuyên bố "Chúng ta sẽ cung cấp cả chiến đấu cơ". Tuyên bố này khiến các quan chức Ba Lan không hài lòng. Họ nói rằng Warsaw không được tham vấn kỹ lưỡng về một động thái có thể khiến họ đứng trước các nguy cơ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vấn đề trên, nhưng trước đó Nga từng cảnh báo bất kỳ nước nào tiếp nhận máy bay của Ukraine sau đó được sử dụng để chống lại Nga cũng sẽ bị Moscow coi là tham gia vào cuộc xung đột.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chuyen-gia-nga-da-giai-quyet-cac-van-de-hau-can-va-co-the-tien-vao-kiev-trong-vai-ngay-toi-tintuc813210