Thế giới

Chuyên gia nêu dấu hiệu nhận biết thảm họa dẫm đạp có thể xảy ra

Chuyên gia an toàn chỉ ra những dấu hiệu để nhận biết đám đông đang chen lấn, xô đẩy và có thể xảy ra nguy hiểm.

Dẫm đạp tại Seoul (Hàn Quốc) khiến hơn 150 người thiệt mạng diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau thảm họa tương tự ở một sân vận động tại Indonesia.

Tháng 11/2021, một vụ chen lấn, dẫm đạp cũng xảy ra tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở thành phố Houston (Mỹ), nơi 10 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại một show diễn của ca sĩ Travis Scott.

Dù nhiều vụ việc xảy ra thu hút sự chú ý của giới truyền thông, dẫm đạp gây chết người "vẫn rất hiếm gặp", theo giáo sư tâm lý xã hội Clifford Stott tại Đại học Keele (Anh).

"Khả năng người bình thường rơi và trường hợp có thể xảy ra các sự kiện như vậy là rất thấp," giáo sư Stott bổ sung.

Dù vậy, có những cách giúp người dân an toàn hơn tại các khu vực tập trung đông người, giới chuyên gia cho biết.

"Không quan trọng bạn cao to, khỏe mạnh tới mức nào. Nếu bạn bị kẹt trong một vụ chen lấn xô đẩy, mọi thứ nằm ngoài kiểm soát của bạn," Paul Wertheimer, chuyên gia an toàn đám đông ở Los Angeles (Mỹ) nói.

Chuyên gia nêu dấu hiệu nhận biết thảm họa dẫm đạp có thể xảy ra

Cần làm gì trước khi dự các sự kiện đông người?

Nghiên cứu kỹ sự kiện và đảm bảo an toàn cho trẻ em

Hầu hết sự kiện có tổ chức và bán vé đều có kế hoạch an toàn cho đám đông, do vậy đây là phương án an toàn. Các sự kiện ăn mừng tự phát trên đường phố thường ít có các phương án đề phòng hơn. Các sự kiện trong phòng chỉ có chỗ đứng, không có chỗ ngồi thường là nguy hiểm nhất, ông Wertheimer nói.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm tới sự kiện mà con em họ tham dự, theo giáo sư G. Keith Still ở Đại học Suffolk (Anh). Hãy nói với con em rằng chúng cần tìm lối thoát, cảnh giác trước các nguy cơ tiềm tàng, chẳng hạn như các lối đi chật hẹp hay cầu thang đông người.

Hãy chú ý tới cách sự kiện được tổ chức ngay khi bạn đến nơi

Nếu cổng vào một sự kiện không được tổ chức hợp lý, chẳng hạn quy trình kiểm tra an ninh và soát vé gây rắc rối và khó hiểu, có thể sự kiện sẽ không được tổ chức tốt để tránh các vấn đề đám đông, theo giáo sư Still.

"Nếu sự kiện có vẻ hỗn loạn, tôi sẽ tìm cách tránh các đám đông mật độ dày đặc," giáo sư Still nói. Nếu sự kiện chỉ soát vé nhưng không có chỗ ngồi chỉ định, bạn nên tìm các vị trí vắng vẻ nhất, ngay cả phải lui về phía sau.

Hãy nắm rõ vị trí của các cửa thoát hiểm.

Dù ngồi hay đứng, bạn cũng cần nắm rõ vị trí của những cửa thoát hiểm gần nhất. Khi di chuyển trong không gian tổ chức sự kiện, hãy chú ý tới cửa thoát hiểm gần nhà vệ sinh hoặc quầy bán đồ ăn, đồ uống, bởi chen lấn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

"Hãy chịu khó quan sát xung quanh" để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy đám đông đang bắt đầu chen lấn, hoặc bản thân bạn đã rời xa cửa thoát hiểm, tiến sĩ  George Chiampas, giám đốc Sáng kiến Quản lý Thảm họa và Chuẩn bị Khẩn cấp Cộng đồng của tổ chức phi lợi nhuận Northern Medicine nói.

Làm thế nào để nhận biết nguy hiểm?

Hãy chú ý các dấu hiệu cảnh báo đám đông đang ngày càng dày đặc. Nếu bạn bị xô đẩy vào những người xung quanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự kiện đã trở nên nguy hiểm, theo Wertheimer. Bạn cũng cần nhìn xung quanh xem nhân viên an ninh hoặc người quản lý an toàn đám đông có hiện diện để kiểm soát tình hình hay không.

"Khi bạn cảm thấy xung quanh đã chật cứng, khoảng riêng của bạn bị xâm phạm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần đi tới khu vực khác, thay vì chờ đợi mọi chuyện trở nên tệ hơn," chuyên gia quản lý đám đông Gil Fried ở Đại học Tây Florida nói. Xem một show diễn ở vị trí gần sân khấu là trải nghiệm rất thú vị, nhưng ở phía sau sẽ an toàn hơn, ít người hơn.

Chuyên gia nêu dấu hiệu nhận biết thảm họa dẫm đạp có thể xảy ra - 1

Làm gì nếu chen lấn, dẫm đạp xảy ra?

Đứng như một võ sĩ boxing

Giơ hai tay trước ngực, giống như thế đứng của một võ sĩ boxing, để tạo thêm khoảng trống giữa bạn và người đứng trước. Đặt một bàn chân lên phía trước bàn chân còn lại, để hai bàn chân thẳng hàng, như vậy bạn sẽ đứng vững hơn và có thể chịu áp lực từ những người khác đang xô đẩy quanh bạn tốt hơn. Hãy thả lỏng đầu gối, để cơ thể không quá cứng và có thể di chuyển.

Nếu đánh rơi đồ vật nào đó, đừng cúi xuống nhặt

Ngay cả khi điện thoại của bạn rơi xuống đất, đừng cúi xuống nhặt nó lên, Wertheimer nói. Bạn có thể sẽ không đứng thẳng dậy được.

Đừng la hét

Hãy tiết kiệm oxy. La hét cầu cứu thường không có tác dụng trong một đám đông lớn, Wertheimer nói. Do không khí trong một đám đông chen lấn thường nóng và ngột ngạt, hãy ngẩng đầu để hít thở liên tục.

Nếu ngã xuống, hãy nằm nghiêng một bên

Nếu chẳng may ngã xuống, hãy cố gắng nằm nghiêng bên trái để bảo vệ tim và phổi, Wertheimer nói. Nếu bạn nằm sấp hoặc ngửa và có nhiều người đè lên, bạn có thể sẽ bị ép lồng ngực.

Hãy cố gắng thoát ra ngoài bằng cách di chuyển theo chiều ngang

Trung tâm Ngăn gừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyên rằng bạn nên di chuyển theo chiều ngang, tới mép đám đông nếu mọi người xung quanh ngừng xô đẩy. Đừng cố gắng chống lại lực đẩy của đám đông, CDC Mỹ lưu ý.

Tình trạng đám đông hỗn loạn và chen lấn thường hiếm xảy ra, nhưng tình hình có thể chuyển từ an toàn sang nguy hiểm rất nhanh. Cách tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, theo các chuyên gia, và sau đó tiếp tục chú ý tới tình hình xung quanh.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chuyen-gia-neu-dau-hieu-nhan-biet-tham-hoa-dam-ap-co-the-xay-ra-a362531.html