Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Nam Phi chỉ ra ba dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Omicron, triệu chứng có thể khác với các biến thể trước đây

Các nhà khoa học hiện vẫn đang nỗ lực tìm hiểu biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tại khu vực phía Nam châu Phi.

Các quan chức y tế cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hầu hết "gây bệnh nhẹ hơn", tuy vậy những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể gây triệu chứng khác so với các chủng trước đây.

Giới khoa học hiện vẫn đang nỗ lực tìm hiểu khả năng gây bệnh và lây lan của Omicron, cũng như hiệu quả của các loại vaccine hiện hành trước biến thể mới này.

Theo các chuyên gia, những người đã tiêm vaccine nhưng vẫn dương tính với SARS-CoV-2 thường có triệu chứng giống cảm cúm. Ứng dụng Triệu chứng Covid ZOE của Anh cho biết người dương tính với virus thường báo cáo triệu chứng đau đầu, sổ mũi, đau họng và hắt hơi, theo The Sun.

Tiến sĩ Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi cho rằng có ba triệu chứng chính của biến thể Omicron mà các bác sĩ, bệnh nhân phải chú ý là mệt mỏi, đau người và đau đầu.

Bà Coetzee mô tả "một ca đáng rất đáng chú ý" là bệnh nhân 6 tuổi "bị sốt và có nhịp tim rất cao".

Reuters dẫn lời một quan chức WHO cho biết hầu hết người nhiễm biến thể Omicron không bị bệnh nặng, tuy vậy đây chưa phải là điều có thể khẳng định chác chắn.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, cố vấn về đối phó Covid-19 của WHO cho biết: "Về mức độ gây bệnh nặng, chúng tôi đã đọc những báo cao ca nhiễm Omicron tiến triển từ nhẹ lên nặng".

"Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy một số bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng hiện vẫn còn quá sớm. Chúng ta đang có thành kiến giám sát về số ca được phát hiện," Van Kerkhove cho biết thêm.

"Bên cạnh đó cũng có dấu hiệu cho thấy số ca nhập viện trên toàn Nam Phi đang tăng, nhưng điều đó có thể lý giải là bởi số ca nhiễm đang tăng rất cao. Nếu có quá nhiều ca nhiễm, chúng ta sẽ chứng kiến số ca nhập viện cao hơn," bà Van Kerkhove nói.

Một giám đốc y tế ở Botswana cho biết nước này ghi nhận 19 trường hợp mắc biến thể Omicron, trong đó có 16 người không có triệu chứng và ba người triệu chứng rất nhẹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chuyen-gia-nam-phi-chi-ra-ba-dau-hieu-nghi-ngo-nhiem-omicron-trieu-chung-co-the-khac-voi-cac-bien-the-truoc-day-tintuc799510