Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Mỹ giải thích lý do tài trợ cho phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán

Tiến sĩ Anthony Fauci, trưởng cố vấn y tế của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyết định tài trợ 600.000 USD cho Viện Virus học Vũ Hán hồi năm 2014 để nghiên cứu liệu virus corona trên dơi có thể lây nhễm sang người hay không.

Chuyên gia Mỹ giải thích lý do tài trợ cho phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán

Trong chương trình "State of the Union" của đài CNN phát sóng hôm 25/07, tiến sĩ Fauci nói với người dẫn chương trình Jake Tapper rằng nếu không tài trợ nghiên cứu virus corona trên loài dơi sẽ là "vô trách nhiệm".

Hồi tuần trước, ông Fauci và thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul từng đấu khẩu kịch liệt về chủ đề trên trong một cuộc điều trần. Paul đặt câu hỏi với Fauci về giả thuyết những nghiên cứu tăng cường chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán có thể liên quan tới nguồn gốc Covid-19.

Fauci khẳng định những nghiên cứu được Mỹ tài trợ không phải là nghiên cứu tăng cường chức năng, vốn bao gồm việc chỉnh sửa virus để nghiên cứu.

Trên kênh CNN hôm 25/07, Fauci một lần nữa bảo vệ quyết định tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán.

"Nếu xét lại thời điểm nghiên cứu này thực sự bắt đầu và tìm hiểu một cách khoa học, thì đây là một đề xuất đã được bình xét và được đánh giá rất cao về mức độ quan trọng, vì sao chúng ta phải thực hiện nghiên cứu. Giới khoa học cần khảo sát điều gì đang xảy ra ở loài dơi, bởi tất cả vấn đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc ban đầu của virus SARS-CoV-1," ông Fauci nói.

"Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đó. Nghiên cứu đã được kiểm định, bình xét, được báo cáo tiến trình kỹ lưỡng. Nó đã được đăng tải trên báo chí.... Tôi cho rằng nếu chúng ta nhìn lại lý do khoa học vì sao phải thực hiện nghiên cứu, có thể nói rằng nếu không theo đuổi nghiên cứu đó thì sẽ là vô trách nhiệm, bởi chúng ta khi đó đang cố gắng tìm hiểu làm cách nào để tránh xảy ra đại dịch," Fauci nói thêm.

Fauci từng chỉ trích thượng nghị sĩ Rand Paul, cáo buộc ông này là một "kẻ nói dối không biết bản thân đang nói cái gì" khi đưa ra những nghi vấn đề nguồn gốc Covid-19 và nghiên cứu tăng cường chức năng.

Người dẫn chương trình Jake Tapper nhắc lại cuộc đấu khẩu kể trên, đồng thời nêu thêm rằng "một số ý kiến chỉ trích nói các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Vũ Hán có nguy cơ", dù có phải là nghiên cứu tăng cường chức năng hay không.

Tiến sĩ Fauci đáp: "Trong tương lai, chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận, thực hiện các quá trình bình xét, bao gồm xem xét tỷ lệ nguy cơ và lợi ích... chúng tôi luôn sẵn lòng kiểm tra lại các tiêu chuẩn thực hiện nghiên cứu".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)