Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia lý giải nguyên nhân dẫn tới triệu chứng sớm của Covid-19

Các nghiên cứu mang tới "tin tốt" khi cho thấy triệu chứng mất khứu giác không phải là vĩnh viễn ở đa số các trường hợp, theo giới chuyên gia.

Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân virus SARS-CoV-2 khiến một số bệnh nhân mất khứu giác tạm thời.

Mất khứu giác được coi là một trong những triệu chứng sớm nhất và thường gặp nhất của Covid-19, theo The Independent. Một số nghiên cứu cho thấy triệu chứng này quan trọng hơn cả những triệu chứng thường gặp khác như sốt hoặc ho.

Tuy vậy, gần đây giới khoa học mới lý giải được nguyên nhân một số bệnh nhân Covid-19 bị mất khứu giác.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân dẫn tới triệu chứng sớm của Covid-19
Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: AFP)

Các nhà nghiên cứu tại Trường Dược Harvard (Mỹ) đã xác định được các loại thế bào được sử dụng cho khứu giác dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công nhất.

Các tế bào thần kinh cảm giác, có nhiệm vụ phát hiện và truyền tải tín hiệu về mùi tới não, thực ra không dễ bị tấn công. Thay vào đó, virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào hỗ trợ trao đổi chất và cấu trúc cho các tế bào thần kinh khứu giác.

Bác sĩ Sandeep Robert Datta, phó giáo sư khoa học thần kinh tại Trường Dược Harvard và là đồng tác giả của nghiên cứu, đánh giá đây là một phát hiện tích cực, bởi nó cho thấy hầu hết các trường hợp nhiễm Covid-19 không bị mất khứu giác vĩnh viễn.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy virus corona chủng mới thay đổi khứu giác của bệnh nhân không phải bởi tấn công trực tiếp vào tế bào thần kinh khứu giác mà bằng cách tấn công các tế bào hỗ trợ," ông nói.

"Tôi nghĩ đây là tin tốt, bởi sau khi khỏi bệnh, các tế bào thần kinh khứu giác không cần phải thay thế. Tuy vậy chúng tôi cần thêm dữ liệu và nghiên cứu về các cơ chế nền để xác nhận điều này," ông nói thêm.

Hầu hết các bệnh nhân Covid-19 trải qua tình trạng mất khứu giác, tuy vậy đa phần chỉ tạm thời, theo The Independent.

Nhóm nghiên cứu hy vọng những phát hiện mới sẽ giúp giới khoa học hiểu hơn về tình trạng mất khứu giác của các bệnh nhân Covid-19, từ đó cải thiện việc điều trị và chẩn đoán căn bệnh.

"Mất khứu giác là một hiện tượng khó hiểu, tuy vậy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với một bộ phận nhỏ các bệnh nhân thường xuyên gặp phải. Hiện tượng này có thể gây ra hậu quả tâm lý nghiêm trọng, và có thể trở thành vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta ngày càng có nhiều bệnh nhân mất khứu giác vĩnh viễn," ông Datta nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)