Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia khẳng định Bắc Kinh đã kiểm soát được Covid-19

Bắc Kinh đã kiểm soát thành công đợt bùng phát Covid-19 diễn ra gần đây, theo chuyên gia y tế Trung Quốc hôm 18/06, dù thành phố thủ đô Trung Quốc vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca nhiễm mới.

Bắc Kinh đã ghi nhận 158 ca nhiễm Covid-19 từ khi xác định trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào 11/06, trong đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 02. Các ca bệnh đều có liên quan tới khu chợ thực phẩm Tân Phát Địa.

Dù mới chỉ ghi nhận số ít ca bệnh so với tình hình bên ngoài Trung Quốc, nhà chức trách đã có những động thái rất quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chuyên gia khẳng định Bắc Kinh đã kiểm soát được Covid-19
Ảnh: Reuters

Chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, thành phố nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức hai, mức cao thứ hai trong hệ thống phản ứng bốn bậc, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế người dân đi lại.

"Dịch bệnh ở Bắc Kinh đã được kiểm soát," ông Wu Zunyou, trưởng khoa dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói.

Dựa trên số liệu về ca nhiễm gần đây, đợt bùng phát đã đạt đỉnh vào ngày 13/06, Wu nói trong một cuộc họp báo hôm 18/06, trong bối cảnh giới chức y tế ghi nhận thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm 10 trường hợp so với ngày trước đó.

"Tôi nói dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng không có nghĩa là số ca nhiễm sẽ về 0 vào ngày mai hay ngày kia," ông cảnh báo. "Xu hướng sẽ tiếp diễn trong một thời gian, nhưng số ca nhiễm sẽ giảm, giống như những gì chúng ta đã thấy ở Bắc Kinh hồi tháng 01 và 02".

Bắc Kinh chưa áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt như tại Vũ Hán trước đây, tuy vậy thành phố thủ đô Trung Quốc cũng đã có nhiều hạn chế đi lại.

Người dân tại 32 khu vực dân cư được xếp ở mức độ nguy cơ trung bình và một khu vực ở mức cao bị cấm rời Bắc Kinh, trong khi dân cư tại các khu vực nguy cơ thấp cần trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với virus trước khi rời thành phố.

Hàng trăm nghìn người dân đã được xét nghiệp chỉ trong vài ngày, trong nỗ lực nhanh chóng xác minh người nhiễm bệnh của giới chức địa phương. Từ 30/05, có thể đã có tới 200.000 người Bắc Kinh tới chợ Tân Thiên Địa, theo nhà chức trách.

Những người tới Bắc Kinh đều được xét nghiệm và cách ly tại các khu vực cách ly tập trung. Một số tỉnh thành, trong đó có Thượng Hải, đã yêu cầu người tới từ Bắc Kinh cách ly trong nhiều ngày.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)