Thế giới

Chuyên gia hoài nghi hai bệnh viện dã chiến chống coronavirus được xây với tốc độ 'thần kỳ'

Ba bệnh viện dã chiến hiện đang được xây dựng ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát của dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra. Tuy vậy các chuyên gia hoài nghi về chất lượng của các bệnh viện, và cho rằng những trung tâm điều trị lẽ ra phải được xây dựng sớm hơn.

Tuần trước, hàng trăm công nhân được huy động xây dựng ba bệnh viện dã chiến tại tỉnh Hồ Bắc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra. Ba bệnh viện này được thiết kế dựa trên mô hình bệnh viện Tiểu Sương Sơn tại Bắc Kinh, vốn được xây dựng để chữa trị bệnh nhân mắc SARS hồi năm 2003.

Hai bệnh viện dã chiến hiện đang được xây dựng ở thành phố Vũ Hán - trung tâm bùng phát của dịch bệnh - và một ở Ngạc Châu. Các bệnh viện được đánh giá sẽ cung cấp thêm nhiều giường bệnh để phục vụ công tác chữa trị cho bệnh nhân mắc coronavirus.

Chuyên gia hoài nghi hai bệnh viện dã chiến chống coronavirus được xây với tốc độ 'thần kỳ'
Công trường xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán (Ảnh: Xinhua/AP)

Các bệnh viện dự kiến sẽ được xây dựng xong trong vòng 7-10 ngày. Hình ảnh truyền trực tiếp từ công trường thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng internet. Bên cạnh việc xây dựng bệnh viện, các biện pháp phòng, chống dịch khác cũng đã được triển khai, bao gồm việc phong tỏa nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó có Vũ Hán.

Dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra đã khiến 259 người tử vong, hơn 10.000 người bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố Tình trạng khẩn cấp Y tế công cộng Quốc tế hôm 30/01.

Giảng viên khoa học xã hội Chan Wai-keung của của Đại học Bách khoa Hồng Kông cho rằng việc xây dựng các bệnh viện dã chiến là "không đủ" và "quá muộn", tuy vậy đánh giá "vẫn hơn là không có gì".

"Giờ mới xây những bệnh viện dựa trên Tiểu Sương Sơn là không đủ và quá muộn, nhưng vẫn hơn không có gì," ông Chan nói. Ông cho rằng các bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm cần được xây dựng ở nhiều nơi để sẵn sàng cho công tác phòng, chống khi dịch bệnh xảy ra.

Ông Chan cũng bày tỏ hoài nghi về chất lượng của trang thiết bị cho các bệnh viện, bởi quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động diễn ra quá nhanh.

Hai bệnh viện được xây dựng tại Vũ Hán sẽ cung cấp 2.300 giường bệnh và sẽ được đưa vào sử dụng trong tuần tới. Tên gọi của hai bệnh viện được đặt theo phong thủy và thể hiện quyết tâm chống dịch: Hỏa Thần Sơn nghĩa là núi của thần lửa, trong khi Lôi Thần Sơn nghĩa là núi của thần sấm.

Bệnh viện tại Ngạc Châu sẽ được đưa vào sử dụng sau 10 ngày, với 600 giường bệnh, theo nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc.

Bất chấp hoài nghi từ giới chuyên gia, một nguồn tin thân cận với quân y Trung Quốc cho biết những bệnh viện mới này sẽ được lực lượng quân y vận hành với tiêu chuẩn cao nhất. Giống như Tiểu Sương Sơn, các bệnh viện mới sẽ được bàn giao cho quân y Trung Quốc vận hành.

Nguồn tin cho biết hầu hết các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y Trung ương Trung Quốc đã được điều động tới tỉnh Hồ Bắc, một số được điều tới Tiểu Sương Sơn ở Bắc Kinh. Bệnh viện này mới đây được nâng cấp và vận hành trở lại.

Các bệnh viện sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị, bao gồm trang phục bảo hộ cho các nhân viên y tế. Các bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm đã được đào tạo bài bản trong công tác phòng, chống dịch, nguồn tin nhấn mạnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)