Thế giới

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un

Năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman nói với tờ Guardian của Anh rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có một người con tên là “Ju Ae”.

Đài CNN ngày 18-11 dẫn lời Rodman cho biết ông đã dành thời gian với gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời mô tả ông Kim Jong-un là “một người cha tốt”. Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ cũng nói chuyện với vợ của ông Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju.

“Tôi đã bế con gái Ju Ae của họ và nói chuyện với bà Ri Sol-ju" - ông Rodman nói với tờ Guardian của Anh.

Năm 2012, xuất hiện đồn đoán rằng bà Ri Sol-ju có thể đang mang thai sau khi một bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải cho thấy bà mặc một chiếc áo khoác dài, được cho là để "che đi bụng bầu". Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên giữ im lặng về vấn đề này.

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un
Ông Kim Jong-un và cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Ảnh: Marca

Truyền thông nhà nước Triều Tiên không công bố đám cưới của ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju cho đến tháng 7-2012, khoảng 3 năm sau khi tình báo Hàn Quốc tin rằng đám cưới đã được tổ chức.

Năm 2018, bà Ri Sol-ju được truyền thông nhà nước Triều Tiên phong tặng danh hiệu "Đệ nhất phu nhân đáng kính" thay vì gọi là "đồng chí Ri Sol-ju" như trước đây.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju có với nhau 3 người con. Người con gái nhỏ của ông Kim Jong-un vừa xuất hiện cùng cha trong buổi phóng thử tên lửa ngày 18-11.

Các bức ảnh do hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho thấy ông Kim Jong-un nắm tay con gái. Quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được đặt trên bệ phóng di động gần đó.

KCNA tuyên bố tên lửa là Hwasong-17, được phóng từ khu vực sân bay quốc tế Bình Nhưỡng và bay được quãng đường 999,2 km. 

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un - 1

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un - 2

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un - 3
Ông Kim Jong-un và con gái theo dõi vụ phóng thử tên lửa ngày 18-11. Ảnh: KCNA

Nhật Bản cho biết sau vụ phóng thử ngày 18-11 rằng tên lửa mới của Triều Tiên dường như có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định tên lửa nói trên không đe doạ lãnh thổ Mỹ.

Các quan chức Nhật Bản nói rằng tên lửa rơi xuống cách đảo Oshima Oshima của Nhật Bản khoảng 210 km về phía Tây. Nó được xác định có độ cao và tầm bắn ngắn hơn so với tên lửa mà Triều Tiên phóng thử vào ngày 24-3 năm nay. Thời điểm đó, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa đạt độ cao 6.248,5 km và bay được quãng đường 1.090 km.

Năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là James Mattis cảnh báo một tên lửa do Triều Tiên phóng thử vào năm đó chứng tỏ khả năng tấn công “mọi thứ trên thế giới”. 

Theo đài CNN, tên lửa đạn đạo được bắn vào không gian trước khi lao xuống Trái đất. Các chuyên gia vẫn chưa thấy bằng chứng thuyết phục cho thấy Triều Tiên có thể sở hữu đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển Trái đất thành công.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chuyen-chua-biet-ve-con-gai-ong-kim-jong-un-20221119121816932.htm