Thế giới

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Melania Trump được miêu tả là người khá kín đáo, cẩn trọng trước truyền thông.

Từ nàng mẫu nóng bỏng thành vợ tỷ phú

Sinh năm 1970 tại một thị trấn ở Slovenia, Melania Trump là đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên được sinh ra ở nước ngoài. Đồng thời, bà cũng là người đầu tiên ở cương vị này từng công khai ảnh khỏa thân.

Điều này là do Melania Trump từng có khoảng thời gian hoạt động tích cực trong vai trò người mẫu. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80, vẻ đẹp quyến rũ và thân hình nóng bỏng, Melania Trump bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi.

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 1

Năm 18 tuổi, bà ký hợp đồng với một công ty người mẫu tại Milano, Ý. Sự nghiệp của Melania lên như diều gặp gió khi liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang nổi tiếng. 

Một trong những hợp đồng nổi tiếng của Melania là buổi chụp hình khỏa thân với GQ năm 2000.

Sau khi chuyển đến sống ở New York, Mỹ để phát triển sự nghiệp, Melania mới có cơ hội gặp người chồng tương lai Donald Trump. 

Cặp đôi gặp nhau tại một buổi tiệc trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York vào tháng 9/1998. Khi ấy, vị tỷ phú đang ly thân với người vợ thứ 2. 

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 2

Melania và Donald Trum vừa gặp nhau đã nảy sinh niềm cảm mến dành cho đối phương. Sau 6 năm yêu đương, họ chính thức về chung một nhà bằng một lễ cưới linh đình với sự tham dự của dàn khách mời "máu mặt", bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton.

Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại Palm Beach, Florida và đãi tiệc tại dinh thự Mar-A-Lago. Melania từ nàng mẫu trở thành người vợ thứ 3 của tỷ phú nổi tiếng. Trong đám cưới xa hoa, bà diện váy cưới từ Dior trị giá 76.000 bảng, có 1.500 viên pha lê phải mất 550 giờ để đính kèm.

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 3

Kém chồng đến 24 tuổi, Melania sau khi kết hôn vẫn giữ được vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm của một cựu người mẫu. Tuy nhiên, từ khi ông Trump chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2015, bà đã có sự thay đổi rõ rệt về phong cách ăn mặc.

Xuất hiện trước công chúng, Melania luôn khéo léo lựa chọn những bộ trang phục nhã nhặn, sang trọng, thanh lịch. Gu thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ được đánh giá cao.

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 4

Đệ nhất phu nhân quyền lực, sống kín tiếng

Dù có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí nhưng Melania ngoài đời được đánh giá là người khá kín đáo, cẩn thận về chuyện đời tư. 

Trong cuốn sách Chuyện chưa kể về Melania Trump của nhà báo Mary Jordan (Washington Post), bà Melania được miêu tả là người kín tiếng và có rất ít cố vấn thân cận, hầu hết trong số đó đã ký thoả thuận không tiết lộ danh tính.

“Dù là tâm điểm của dư luận nhưng bà ấy sống như một bóng ma vậy. Mọi người đều biết đến Melania song không ai biết rõ bà ấy”, Mary Jordan viết.

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 5

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 6

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 7

Nhận xét về tính cách của đệ nhất phu nhân, Jordan cho hay: "Chưa ai từng nhìn thấy bà Melania rơi nước mắt. Vợ chồng tổng thống đều quan tâm đến hình ảnh trước công chúng, đặc biệt là Melania. Bà ấy không thể hiện cảm xúc trước đám đông, không bao giờ nóng nảy hay la hét".

Khi cảm thấy bị xúc phạm, bà Melania sẽ đáp lại bằng sự lạnh lùng và thờ ơ: "Bà Melania thể hiện sự khó chịu bằng cách bỏ đi và trở nên vô hình. Ông Trump không hề thích điều này, ông ấy chỉ muốn người vợ trẻ đẹp luôn ở bên".

Dù được miêu tả là người lạnh lùng, ít khi gần gũi chồng nhưng đệ nhất phu nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn trong Nhà Trắng. Bà được biết đến là một trong những cố vấn quan trọng nhất của Tổng thống Donald Trump, là người mà ông lắng nghe và tôn trọng.

Trong suốt quá trình ông Donald Trump tham gia tranh cử chức Tổng thống, Melania luôn là người đồng hành đắc lực, hỗ trợ và khích lệ chồng trong hoạt động kêu gọi người dân bỏ phiếu.

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 8

Chụp ảnh khỏa thân, nói 6 ngôn ngữ và những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - 9

Với tài kinh doanh, quản lý cùng khả năng nói được 6 thứ tiếng, gồm Slovenia (tiếng mẹ đẻ), Anh, Pháp, Đức, Italy, Serbia, Melania Trump hiện là chủ của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Bà quản lý thương hiệu trang sức Melania Timepieces & Fashion Jewelry và sở hữu dòng sản phẩm chăm sóc da với công thức của riêng mình. Ngoài ra, đệ nhất phu nhân 50 tuổi cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện với các tổ chức xã hội như Love Our Children USA, The American Red Cross...

Dù sống khá khép kín với giới truyền thông, song đa số người dân Mỹ vẫn có ấn tượng tốt đối với bà Melania. Kết quả thăm dò cho thấy bà thậm chí còn nổi tiếng hơn cả phu quân của mình là Tổng thống Donald Trump.

Theo Mochi (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chup-anh-khoa-than-noi-6-ngon-ngu-va-nhung-dieu-it-biet-ve-de-nhat-phu-nhan-melania-trump-162200511072538432.htm