Thế giới

Chưa từng có: Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan ra đầu hàng quân Nga tại thành phố Mariupol.

"Tại thành phố Mariupol, gần nhà máy gang thép Ilyich, sau những cuộc tấn công thành công của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước khi Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo chính thức, Ramzan Kadyrov - người đứng đầu nước cộng hoà Chechnya (thuộc Nga) đã thông báo trên trang Telegram cá nhân về việc hơn 1.000 lính thuỷ đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol.

Đài Sputnik (Nga) dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Chechnya lý giải các nhóm quân Ukraine lần lượt tan rã vì họ không biết phải làm gì với những người bị thương, cũng không hiểu phải đi đâu và làm gì tiếp theo trong cuộc giao tranh. Họ cũng đã nhận ra "suy cho cùng kháng cự là vô ích", ông Kadyrov nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Chechnya, hiện chỉ có nhóm nhỏ quân nhân Ukraine đang tham chiến tại Mariupol, bởi "lý do nào đó mà họ sợ phải giương cờ trắng trước quân đội Nga".

Chưa từng có: Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol
Hình ảnh về những lính thủy đánh bộ Ukraine ra hàng quân Nga ở Mariupol.

"Có khoảng 200 người bị thương đang ẩn náu sâu trong khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol mà không được chăm sóc y tế" - Sputnik dẫn lời ông Kadyrov nói thêm, đồng thời kêu gọi những người vẫn đang kẹt lại trong các tầng hầm và đường hầm của nhà máy ra đầu hàng.

"Các bạn nên biết rằng chúng tôi đối xử nhân đạo với các tù nhân. Hãy ra ngoài! Hãy nghĩ về gia đình của chính bạn và người khác và hành động như hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã làm hôm nay".

Trước đó, có các báo cáo về việc hàng loạt binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine ra hàng quân Nga và các lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng được đăng tải trên mạng.

Phóng viên chiến trường Nga Alexander Sladkov khẳng định trong số những quân nhân Ukraine đầu hàng, có 30 người bị thương, 90 người không thể di chuyển.

Cũng trong tối qua, Ủy ban điều tra của Nga đã công bố một video ghi hình thẩm vấn người ra hàng, đó là Rostislav Lomtev, một phó chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Quân đội Ukraine.

Trong đoạn video này, viên chỉ huy cho biết rằng từ tháng 12/2021, là một thành viên của lữ đoàn, ông này đã tiến hành làm nhiệm vụ ở khu vực Donbass, lữ đoàn sau đó đã cơ động tới nhà máy luyện kim Azov, nơi giờ đây đang bị bao vây chặt.

Sĩ quan này giải thích trong hoàn cảnh này, Bộ tư lệnh Lữ đoàn đã quyết định "buông vũ khí, nhằm tránh đổ máu không cần thiết, và tất cả chúng tôi đã đầu hàng".

Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga và ông Ramzan Kadyrov đưa ra.

Chưa từng có: Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol - 1
Lính thủy đánh bộ Ukraine ra hàng quân Nga ở Mariupol. Ảnh cắt từ video.

Mariupol bị lực lượng Nga bao vây từ tháng 3/2022. Phía Nga ít nhất 2 lần kêu gọi lực lượng Ukraine đầu hàng, nhưng không thành công. Các binh sĩ Ukraine được cho là đã đã cố thủ vài ngày qua bên trong các đường hầm của nhà máy luyện kim Ilyich, nơi được xây dựng từ thời Liên Xô với kết cấu phức tạp và kiên cố.

Với vị trí chiến lược bên bờ biển Azov, Mariupol được xem là mục tiêu chiến lược của Nga. Nếu kiểm soát thành phố này, Nga sẽ nối thông được hành lang từ Crimea tới vùng Donbass và phong tỏa toàn diện các lối tiếp cận biển Azov của Ukraine.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chua-tung-co-hon-1000-linh-thuy-danh-bo-ukraine-dau-hang-o-mariupol-tintuc818626