Thế giới

Chưa thỏa mãn với 16 vợ và 151 con, người đàn ông đăng tin tuyển vợ trẻ để thêm con

Misheck Nyandoro, một cựu binh người Zimbabwe, dù đã có 151 con và 16 người vợ, khẳng định vẫn muốn có thêm con cho "dự án đa thê" kéo dài 38 năm.

Nyandoro thậm chí tuyên bố công việc "toàn thời gian" của ông là chiều chuộng 16 người vợ.

Dù đã 66 tuổi, Nyandoro vẫn phàn nàn rằng ông cần cưới thêm vợ trẻ, do những bà vợ đã lớn tuổi không thể chiều theo nguyện vọng của ông, theo báo địa phương The Herald.

Chưa thỏa mãn với 16 vợ và 151 con, người đàn ông đăng tin tuyển vợ trẻ để thêm con
Misheck Nyandoro (khoanh tròn màu đỏ) cùng các bà vợ và con cái

Dù phải nuôi dạy 151 người con, Nyandoro cho biết các con luôn tặng ông quà và tiền, trong khi các bà vợ nấu ăn, dọn dẹp và phục vụ các nhu cầu của ông.

Cựu binh 66 tuổi chưa có ý định dừng lại, thậm chí đang lên kế hoạch cưới cô vợ thứ 17. Ông còn tuyên bố nếu có khả năng, ông muốn cưới 100 vợ và có 1.000 con.

"Tôi đang hoàn tất dự án của mình. Một dự án đa thê tôi bắt đầu từ năm 1983, và sẽ không dừng lại cho đến khi qua đời. Tôi đang có kế hoạch cưới vợ thứ 17, hôn lễ sẽ diễn ra vào mùa Đông năm nay," ông nói với báo chí địa phương.

Nyandoro cho biết việc có 151 người con không phải là gánh nặng tài chính đối với ông, trái lại ông còn hưởng lợi từ gia đình.

"Các con rất chiều chuộng tôi. Tôi luôn nhận quà và tiền từ chúng và từ các con kế," ông cho hay.

"Các bà vợ đều nấu cho tôi ăn mỗi ngày, nhưng quy định là tôi chỉ ăn đồ ngon, bất để đồ gì không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ bỏ lại. Họ đều biết điều đó. Họ hứa không giận nếu tôi bỏ đồ ăn lại. Tất cả những gì được gửi lại sẽ là bài học để họ làm tốt hơn," ông nói thêm.

Về khoản giường chiếu, Nyandoro tiết lộ ông đã "lên lịch" để có thể thỏa mãn ít nhất bốn bà vợ mỗi đêm.

"Tôi thay đổi phong cách trên giường để phù hợp với độ tuổi của từng người vợ. Tôi không hành sự với vợ già y hệt như vợ trẻ," ông cho biết thêm, đồng thời phàn nàn gần đây các bà vợ lớn tuổi của ông "không phải lúc nào cũng quan tâm đến sinh hoạt tình dục".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)