Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm tâm dịch Covid-19 Vũ Hán

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Vũ Hán sáng 10/03 để thị sát công tác phòng, chống dịc bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tới thăm Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố này vào tháng 12/2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm tâm dịch Covid-19 Vũ Hán
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Viện Nghiên cứu Quân y Trung Quốc tại Bắc Kinh (Ảnh: AP)

Theo Nhân Dân Nhật Báo, ông Tập Cận Bình sẽ thị sát công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tới thăm các nhân viên y tế, chỉ huy quân đội, nhân viên cộng đồng, nhân viên an ninh công cộng, cán bộ cơ sở và tiền tuyến, cũng như các tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân.

Trước đó vào sáng 10/03, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 19 ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 17 ca tại Vũ Hán, một ca tại thành phố Bắc Kinh và một ca tại tỉnh Quảng Đông.

Ca nhiễm được ghi nhận tại Bắc Kinh là một người tới từ Anh, trong khi trường hợp tại tỉnh Quảng Đông là một sinh viên Trung Quốc trở về từ Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa là các địa phương Trung Quốc ngoài tỉnh Hồ Bắc đã ba ngày không ghi nhận ca nhiễm bản địa mới.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng thông báo có thêm 17 trường hợp tử vong, tất cả đều tại tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, tính đến sáng 10/03, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 80.754 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.136 người đã tử vong.

Trong bối cảnh số ca nhiễm liên tục giảm tại Trung Quốc đại lục, nhà chức trách cho biết trong thời gian tới họ sẽ cảnh giác với những ca bệnh là công dân Trung Quốc về nước hoặc người nước ngoài nhập cảnh. Tính tới ngày 09/03, Trung Quốc đã ghi nhận 69 trường hợp như vậy.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, 59.897 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Trong thời gian gần đây, các bệnh nhân xuất viện được yêu cầu cách ly tại nhà thêm 14 ngày để để phòng tái nhiễm.

Tại Vũ Hán, 12 trên tổng số 14 bệnh viện dã chiến được xây dựng để điều trị các bệnh nhân triệu chứng nhẹ đã được đóng cửa. Hai bệnh viện còn lại cũng sẽ đóng cửa trong hôm nay, theo Global Times.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)