Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga

Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow, Nga chiều nay (20/3).

Hãng tin RT dẫn lời ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết chiếc máy bay chở ông Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vnukovo nằm ở phía tây nam Moscow, Nga lúc 13h chiều nay (giờ địa phương). Dự kiến, ông Tập tối nay sẽ có một bữa tiệc thân mật với ông Putin, và nội dung buổi tiệc sẽ thảo luận về “những vấn đề cực kỳ quan trọng, then chốt và nhạy cảm liên quan tới quan hệ giữa hai nước”. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước xuống chuyên cơ và gặp gỡ các quan chức Nga. Ảnh: RT

“Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chính sẽ diễn ra vào thứ Ba 21/3, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Sau đó, phái đoàn tháp tùng ông Tập sẽ có các cuộc đàm phán với nhiều quan chức Nga theo hình thức mở rộng”, ông Ushakov cho hay. 

Theo RT, tình hình chiến sự Ukraine dự kiến sẽ chiếm một phần trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống Nga Putin và ông Tập. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi các bên kết thúc cuộc xung đột thông qua đường lối ngoại giao hòa bình.

Dự kiến, Moscow và Bắc Kinh trong những ngày tới sẽ ký kết hàng chục văn kiện có nội dung hợp tác song phương, trong đó bao gồm hai tuyên bố chung quan trọng.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-toi-nga-2122587.html