Thế giới

Chủ tịch tập đoàn Lotte bị bắt giam

Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin hiện 63 tuổi sẽ bị tù giam 30 tháng sau khi Toà án quận Seoul cáo buộc ông phạm tội hối lộ.

Toà án quận Seoul vừa tuyên bố bắt giam chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin vì tội danh hối lộ. Ông Shin hiện 63 tuổi sẽ bị tù giam 30 tháng sau khi Toà án quận Seoul cáo buộc ông phạm tội hối lộ.

Theo đó, toà án quận Seoul cho biết ông Shin bị cáo buộc liên quan tới quyết định của Lotte khi đưa 7 tỷ won (tương đương 6,5 triệu USD) cho người bạn của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye để đổi lại việc chính phủ sẽ cấp giấy phép cho tập đoàn này điều hành hoạt động các cửa hàng miễn thuế. Các công tố viên đang đề nghị mức án 4 năm tù giam với ông Shin.

Chủ tịch tập đoàn Lotte bị bắt giam

 Như vậy, ông Shin trở thành nhà lãnh đạo chaebol lớn thứ 2 ở Hàn Quốc bị bắt giam liên quan tới bê bối của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Trước đó người thừa kế tập đoàn Samsung là ông Lee Jae Yong cũng bị tuyên án tù giam và mới được trả tự do.

Với Lotte, quyết định này đến vào thời điểm khá nhạy cảm. Được biết, ông Shin đang lên kế hoạch khởi động lại việc IPO mảng khách sạn của tập đoàn.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định từ phía toà án nhưng rất lấy làm tiếc vì quyết định này. Chúng tôi lo ngại rằng điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với kế hoạch IPO Hotel Lotte sắp tới, rồi các khoản đầu tư và việc làm", thông cáo báo chí của tập đoàn Lotte nói.

Nhiều khả năng khi ông Shin phải ngồi tù, CEO Hwang Kag-gyu sẽ thay ông lãnh đạo tập đoàn.

Ông Shin là người điều hành Lotte - tập đoàn có doanh thu hàng năm lên tới 100 nghìn tỷ won hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bán lẻ tới thuốc. Dưới sự lãnh đạo của ông, Lotte đã chi hàng tỷ USD để mở rộng ra nước ngoài nhưng khoảng 2 năm gần đây tập đoàn đang chịu khủng hoảng lớn.

Trong năm 2015, cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa anh em và cha con nhà sáng lập nổi lên. Sau đó, Lotte vướng vào hàng loạt vụ điều tra và họ buộc phải hoãn thương vụ IPO trị giá 4,5 tỷ USD và rút khỏi thương vụ mua lại nhà sản xuất thuốc Axiall vào năm 2016. Đến năm ngoái, Lotte lại gặp nạn ở Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc dâng cao.

Trung Quốc từng là một trong những ưu tiên lớn nhất của chủ tịch Shin khi công ty này mở rộng tới đây bằng khoản đầu tư lên tới 3 nghìn tỷ won xây dựng công viên chủ đề tại Shenyang và tăng số lượng cửa hàng Lotte tại đây. Khi căng thẳng chính trị tăng lên, hầu hết 112 siêu thị của Lotte tại Trung Quốc bị đóng cửa và dự án công viên chủ đề cũng bị tạm hoãn.

Theo Vân Đàm (Trí Thức Trẻ)