Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

Ông Ali Larijani, chủ tịch Quốc hội Iran, được chẩn đoán nhiễm Covid-19, theo thông báo của nhà chức trách nước này.

Thông tin về việc ông Ali Larijani nhiễm bệnh được đăng tải trên trang web chính thức của Quốc hội Iran. Hiện ông đang được cách ly, điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

Trước đó, một số quan chức cấp cao của Iran cũng được chẩn đoán nhiễm Covid-19, trong đó có phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi, chủ tịch Ủy ban đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Mojtaba Zolnour.

Bộ Y tế Iran hôm 02/04 thông báo ghi nhận thêm 124 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 3.160. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 3.111 lên 50.468.

Cùng ngày, tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài tới hết năm theo lịch Ba Tư, tức là tới tháng 03/2021 dương lịch.

"Chúng ta cần phải tuân thủ các khuyến nghị của Bộ Y tế," ông Rouhani nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Iran công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 19/02. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tehran đã quyết định ban hành lệnh cấm di chuyển liên tỉnh cho tới ít nhất 08/04.

Tuy không ban bố lệnh phong tỏa, chính phủ Iran đã khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết. Các trường học và đại học ở nước này đã được đóng cửa trong thời gian qua. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đã được dời lịch hoặc hủy bỏ.

"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho cuộc sống với dịch bệnh cho tới khi tìm ra phương pháp đặc trị hoặc vaccine, nhưng hiện vẫn chưa có," tổng thống Rouhani nói trong một cuộc họp nội các.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)