Thế giới

Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi sức khỏe vợ chồng Tổng thống Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/10 đã công bố nội dung bức điện của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, hỏi thăm sức khỏe vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ 1 ngày sau khi có kết luận mắc Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo miền Bắc gửi lời an ủi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân, cầu chúc hai người sớm bình phục. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh nhất định Tổng thống Mỹ sẽ chiến thắng virus Covid-19. Ngoài ra, Chủ tịch Kim cũng gửi "lời chào ấm áp" tới vợ chồng Tổng thống Mỹ.

Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện thăm hỏi sức khỏe vợ chồng Tổng thống Mỹ
Chủ tịch Kim Jong-un được cho là có quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Nhà trắng. Ảnh: Yonhap

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên gửi điện thăm hỏi chính thức tới lãnh đạo nước ngoài nhiễm Covid-19. Ông Kim Jong-un công khai việc gửi điện thăm hỏi Tổng thống Mỹ chỉ một ngày sau khi ông Trump có kết luận nhiễm Covid-19 được phân tích là nhằm thể hiện quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Nhà Trắng.

Đầu tháng 9, ông Kim Jong-un đã phúc đáp thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ sau 4 ngày, và trực tiếp xin lỗi về việc một công dân Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây. Những động thái này cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un đang nỗ lực quản lý tình hình.

Triều Tiên được cho là sẽ tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10 tới. Quy mô lễ duyệt binh và khả năng nước này công khai vũ khí chiến lược sẽ là thước đo để nhận định về khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)