Thế giới

Chủ tịch Hạ viện Mỹ xé bản sao Thông điệp Liên bang của tổng thống Donald Trump

Ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đọc xong Thông điệp Liên bang tại khán phòng Hạ viện Mỹ hôm 04/02, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã xé đôi bản sao thông điệp này.

Trước đó, tổng thống Donald Trump đã từ chối bắt tay bà Nancy Pelosi trong khán phòng Hạ viện, khi ông chuẩn bị đọc Thông điệp Liên bang.

Trả lời phỏng vấn sau khi rời khán phòng Hạ viện, chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết việc xé bản sao Thông điệp Liên bang của tổng thống Donald Trump là "việc lịch sự có thể làm lúc đó, khi tính tới những kịch bản khác."


Chủ tịch Hạ viện Mỹ xé bản sao Thông điệp Liên bang của tổng thống Donald Trump

Theo nhà báo Blake Hounshell của tờ Politco, hành động xé bản sao Thông điệp Liên bang không được bà Nancy Pelosi chuẩn bị trước.

Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích hành động của bà Pelosi, viết trên Twitter rằng chủ tịch Hạ viện Mỹ đã không tôn trọng những công dân Mỹ được vinh danh trong Thông điệp Liên bang của tổng thống Donald Trump.

Nancy Pelosi cũng đăng tấm hình tổng thống Trump không bắt tay bà trên Twitter, kèm theo thông điệp: "Đảng Dân chủ không bao giờ ngừng giơ cánh tay hữu nghị trong những công việc vì người dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra những điểm tương đồng để hợp tác khi có thể, nhưng sẽ bảo vệ chính kiến khi không thể."

Cũng trên Twitter, Chủ tịch Hạ viện Mỹ giải thích lý do bà không hài lòng với Thông điệp Liên bang của tổng thống Trump.

"Chúng tôi được báo rằng tổng thống sẽ có thông điệp tích cực về y tế. Thế nhưng thông điệp của tổng thống Trump hôm nay không có gì để làm yên lòng 130 triệu người Mỹ mắc bệnh trước khi bảo hiểm y tế của họ có hiệu lực, hay những gia đình không thể mua nổi những loại thuốc họ cần," bà Pelosi viết.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng cáo buộc tổng thống Trump không nói lên sự thật về việc chính quyền của ông có những động thái kiện tụng "hủy hoại việc bảo vệ người mắc bệnh trước khi bảo hiểm y tế có hiệu lực", đồng thời cáo buộc ông Trump bỏ qua một dự luật được Hạ viện thông qua nhằm giảm giá thuốc kê theo toa.

Trước đó, bà Nancy Pelosi đã phá vỡ truyền thống của Quốc hội Mỹ khi không dùng từ ngữ trang trọng để mời tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội. Thông thường, các chủ tịch Hạ viện thường nói: "Tôi có vinh dự và hân hạnh đặc biệt được chào đón ngài tổng thống Mỹ," nhưng hôm 04/02 bà Pelosi chỉ nói: "Thưa các nghị sĩ Quốc hội, ngài tổng thống Mỹ".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)