Thế giới

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu thăm châu Á, không đề cập đến Đài Loan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm nay (31/7) đã bắt đầu chuyến công du châu Á, nhưng không đề cập đến Đài Loan (Trung Quốc) trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc bà có thể đến thăm hòn đảo này.

Reuters dẫn thông cáo báo chí từ Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho hay, bà đang dẫn đầu một phái đoàn của quốc hội Mỹ đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả các chuyến thăm Singapore, Malaysia, Nhật và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập đến việc liệu chuyến công du của bà Pelosi có thể bao gồm những điểm dừng chân khác hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu thăm châu Á, không đề cập đến Đài Loan
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AP

"Chuyến đi sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của nhau, quan hệ đối tác kinh tế và quản trị dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", văn phòng của bà Pelosi cho biết thêm.

Gregory Meeks, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng có mặt trong phái đoàn công du châu Á cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp này. Phái đoàn đã khởi hành từ Hawaii ngày 31/7.

Bà Pelosi từng dự kiến đến Đài Loan hồi tháng 4 nhưng kế hoạch bị hoãn sau khi bà nhiễm Covid-19. Các báo cáo gần đây cho thấy, việc lãnh đạo Hạ viện Mỹ định đến thăm hòn đảo đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và đưa ra hàng loạt cảnh báo về các biện pháp đáp trả bằng quân sự.

Trong một cuộc điện đàm mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Washington không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan. Người đứng đầu Bắc Kinh cũng nhấn mạnh Mỹ nên tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc và Bắc Kinh kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập cũng như sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài.

Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng vẫn duy trì quan hệ hữu nghị và thông qua luật cho phép cung cấp vũ khí cho hòn đảo.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời phát ngôn viên của Không quân Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chu-tich-ha-vien-my-bat-dau-tham-chau-a-khong-de-cap-den-dai-loan-2045012.html