Thế giới

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản trượt kỳ thi luật sư ở Mỹ

Kei Komuro, chồng mới cưới của cựu Công chúa Mako, không đỗ kỳ thi luật sư ở New York và dự kiến thi lại vào tháng 2 năm sau.

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản trượt kỳ thi luật sư ở Mỹ
Công chúa Nhật Bản và chồng Kei Komuro ở họp báo hôm 26/10. Ảnh: Kyodo

Một nguồn tin thân thiết cho hay tên của Kei Komuro, người dự định bắt đầu cuộc sống mới với cựu Công chúa Mako - cháu gái Nhật hoàng Naruhito - tại Mỹ vào tháng tới, không có trong danh sách những người đỗ kỳ thi luật sư, được tổ chức hồi tháng 7 ở New York. Danh sách được nhà tổ chức cuộc thi công bố hôm qua (29/10), ba ngày sau đám cưới.

Komuro đã bắt đầu làm thư ký tại một công ty luật ở New York sau khi tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham với bằng tiến sĩ hồi tháng 5. Theo Kyodo, trong số 9.227 người dự thi, có 5.791 người đỗ. Komuro dự kiến sẽ thi lại vào kỳ thi tiếp theo, được tổ chức vào tháng 2/2022. Những người mong muốn tham dự sẽ phải gửi hồ sơ từ ngày 1/11 đến 30/11.

Komuro và cựu Công chúa Mako, đều 30 tuổi, đăng ký kết hôn và xuất hiện ở họp báo hôm 26/10, bốn năm sau khi công khai tình cảm. Trước các đại diện báo chí, cựu công chúa Nhật Bản đã đọc câu trả lời được soạn sẵn, trong đó cô nói từng đề nghị Komuro hãy tiếp tục các kế hoạch du học của anh và "thiết lập cơ sở cho việc sinh sống ở nước ngoài". Ngoài ra, với việc bản thân họ và gia đình hai bên đều trở thành chủ đề cho những tờ báo lá cải hay các show trò chuyện trên truyền hình suốt thời gian qua, Mako cũng nói "cô thấy kinh hoàng, sợ hãi và buồn bã khi những thông tin sai lệch lại được coi như là sự thật và những câu chuyện vô căn cứ bị lan truyền".

Đầu tháng 10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết cựu công chúa Mako phải điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD) bởi những gì mà cô mô tả là sự bạo hành về tinh thần đối với cô, chồng sắp cưới và gia đình hai bên.

Mako, con gái lớn của Thái tử Fumihito, bị tước bỏ địa vị hoàng tộc do Luật Hoàng gia quy định một thành viên nữ của gia đình phải từ bỏ tước vị nếu kết hôn với một thường dân.

Hôm 28/10, vợ chồng cựu công chúa, hiện sống trong một chung cư ở Tokyo, đã đến thăm một trung tâm cấp bằng lái xe, dường như để nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản.

Đám cưới của họ bị trì hoãn gần ba năm sau khi mẹ của Komuro vướng vào một vụ tranh chấp về tiền bạc với cựu hôn phu, khiến một bộ phận người dân Nhật phản đối cuộc hôn nhân này. Trước những ồn ào, hoàng gia Nhật Bản quyết định bỏ hết các nghi thức truyền thống trường diễn ra trong đám cưới của thành viên hoàng gia đối với Mako.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/chong-cuu-cong-chua-nhat-ban-truot-ky-thi-luat-su-o-my-4379317.html