Thế giới

Chồng cựu công chúa Nhật Bản phải vay tiền mua nhà, 16 năm sau mới trả hết

Báo chí Nhật Bản tiết lộ chồng của cựu công chúa Sayako phải vay ngân hàng 30 triệu yen sau khi kết hôn vào năm 2005 để mua nhà. Ông đã trả hết các khoản nợ vào tháng 03/2021 vừa qua.

Chồng cựu công chúa Nhật Bản phải vay tiền mua nhà, 16 năm sau mới trả hết
Vợ chồng cựu công chúa Sayako (Ảnh: Getty)

Công chúa Sayako, nay được biết đến với tên Sayako Kuroda, là con gái Thượng hoàng Akihito và Thượng hoàng hậu Michiko. Năm 2005, bà kết hôn với Yoshiki Kuroda.

Sau hôn lễ, vợ chồng cựu công chúa thuê căn hộ ở Tokyo, nhưng sau đó mua một căn hộ khác với giá khoảng 100 triệu yen.

Sayako Kuroda đã trả khoảng 2/3 số tiền mua nhà kể trên nhờ khoản hồi môn 150 triệu yen, số tiền còn lại vào khoảng 30 triệu yen do Yoshiki Kuroda trả. Tuy vậy, ông Kuroda khi đó đã phải vay tiền ngân hàng.

Theo thông tin từ báo chí Nhật Bản, ông Kuroda là một kiến trúc sư đô thị làm việc cho Chính quyền Đô thị Tokyo, đồng thời là bạn thân lâu năm của Thân vương Fumihito, người sẽ kế vị ngai vàng Nhật Bản trong tương lai. Ông là thường dân không thuộc chế độ quý tộc đầu tiên kết hôn với một công chúa Nhật Bản.

Tờ Jisin trích dẫn một phỏng vấn gần đây cho biết hồi đầu năm 2021, ông Kuroda được thăng chức từ trưởng Phòng Quy hoạch của Cục phát triển Đô thị lên tổng giám đốc, nhờ đó đã có thể trả hết khoản vay để mua nhà năm xưa.

 Sayako Kuroda là tư tế tối cao tại Thần cung Ise, vị trí luôn do thành viên hoặc cựu thành viên Hoàng gia Nhật Bản đảm nhận. Bà giữ mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia và đôi lúc có mặt trong các sự kiện chính thức.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-cuu-cong-chua-nhat-ban-phai-vay-tien-mua-nha-16-nam-sau-moi-tra-het-tintuc803112