Thế giới

Chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi phải ngồi tù vì lái xe khi có cồn

Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, bị kết án 5 ngày tù giam và phải trả 6.800 USD tiền bồi thường sau khi ông ta nhận tội gây thương tích do lái xe trong tình trạng say rượu.

Theo Reuters, ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chính thức bị kết án 5 ngày tù giam, sau khi thừa nhận hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn ở hạt Napa, California. Bên cạnh án phạt tù, ông Pelosi còn phải trả 6.800 USD tiền bồi thường, bị treo bằng lái 1 năm.

Chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi phải ngồi tù vì lái xe khi có cồn
Ông Paul Pelosi và người vợ quyền lực Nancy Pelosi trong một sự kiện năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa được tổ chức vào ngày 23/8 vừa qua, kết luận chiếc xe do ông Paul Pelosi điều khiển đã va chạm với một xe khác khi ông cố băng qua đường cao tốc ở California hồi tháng 5 rồi.

Chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi - người được xem là có quyền lực thứ 3 ở Mỹ chỉ sau tổng thống và phó tổng thống - sau đó bị bắt với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Thời điểm xảy ra vụ việc bà Pelosi không có trên xe, theo Hãng tin Reuters.

Cả 2 chiếc xe đều bị hư hại do va chạm mạnh, và cảnh sát xác định nguyên nhân có khả năng nhất trong vụ tai nạn là do ông Pelosi. “Mắt ông ấy đỏ/chảy nước mắt, đứng không vững, nói lắp bắp và hơi thở nồng nặc mùi cồn", trích kết luận của cảnh sát.

Người lái chiếc xe SUV va chạm với xe của ông Pelosi cho biết anh bị “đau ở cánh tay bên phải, vai phải, cổ”, và gặp khó khăn khi nâng đồ vật.

Luật sư của ông Pelosi – Amanda Bevins thay mặt thân chủ của mình nhận tội tại tòa án Hạt Napa (bang California). Theo một thỏa thuận đạt được với các công tố viên để giải quyết vụ việc, ông Paul Pelosi chấp nhận nhận tội để được hưởng mức phạt nhẹ hơn.

Ông Pelosi không xuất hiện trong suốt quá trình tố tụng, vì sự hiện diện của ông là không cần thiết.

Mặc dù bị phạt 5 ngày tù giam, ông Paul Pelosi sẽ không phải ngồi tù ngày nào vì đã bị bắt tạm giam 4 ngày. Thẩm phán cho phép ông thực hiện 8 giờ lao động công ích để bù cho 1 ngày còn lại, theo Reuters.

Thẩm phán đã bác bỏ một cáo buộc khác là chồng của bà Pelosi lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép và gây thương tích. Người phát ngôn của văn phòng công tố hạt Napa giải thích nếu tòa chấp nhận cáo buộc này, ông Paul Pelosi có thể đối mặt với 1 năm tù giam.

Tội danh duy nhất của chồng bà Pelosi là lái xe gây thương tích trong tình trạng say rượu.

Ông Paul Pelosi hiện là giám đốc điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm. Văn phòng của bà Pelosi chưa đưa ra bình luận sau phán quyết ngày 23/8.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-chu-tich-ha-vien-my-pelosi-phai-ngoi-tu-vi-lai-xe-khi-co-con-tintuc838355