Thế giới

Chồng báo cảnh sát khi vợ 'ôm' 4 tỷ tiền trúng số của anh để trốn theo nhân tình

Người đàn ông Thái Lan đã không còn một xu dính túi sau khi vợ của anh ta bỏ trốn theo nhân tình cùng với số tiền trúng số mà anh đã chuyển vào tài khoản của vợ.

Chồng báo cảnh sát khi vợ 'ôm' 4 tỷ tiền trúng số của anh để trốn theo nhân tình

Manit (tên nhân vật được thay đổi), cư dân sống ở tỉnh Roi Et, Thái Lan là người đàn ông tưởng như may mắn khi trúng giải nhất xổ số với số tiền thưởng là 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng) hồi đầu tháng này. Sau khi trừ thuế, toàn bộ số tiền thưởng đã được anh này chuyển vào tài khoản của vợ.

Tuy nhiên sự may mắn này kéo dài chẳng được bao lâu khi vợ của anh, người phụ nữ 45 tuổi đã bỏ trốn cùng với nhân tình ngay sau đó. Khai báo với cảnh sát, anh Manit cho biết anh và vợ đã cùng chung sống với nhau 26 năm và đã có 3 người con.

Báo Thái Lan cho biết, mọi thứ đối với Manit đều vẫn ổn khi cả hai quyết định đem 1 triệu bath (hơn 690 triệu đồng) đi quyên góp từ thiện để làm công đức. Đây là việc nên làm, nhất là khi anh vừa trúng số một khoản tiền rất lớn. Anh Munich đã bảo vợ giúp mình đi quyên góp và cô Angkhanarat cũng đã chuyển số tiền 1 triệu bath đi.

Tuy nhiên khi đi phát tiền công đức, anh Manit phát hiện một người đàn ông lạ mặt đi cùng vợ trong khi cô giới thiệu đấy là họ hàng của mình. Con trai của cặp đôi cho biết, anh biết chuyện mẹ mình ngoại tình và đã ngay lập tức gọi điện cho bà sau khi bà đã bỏ nhà đi đến thành phố khác cách nhà khoảng 268 km.

Khi anh Manit gọi điện cho vợ, cô ấy nói dối rằng đang đi công tác ở tỉnh Nong Khai, sẽ sớm trở về. Người chồng quyết định đi tìm hiểu mới biết được rằng vợ mình đã nảy sinh quan hệ bất chính với một người đàn ông từ lâu. Họ luôn bí mật hẹn hò với nhau trong những lúc anh chồng không ở nhà. Sự thật này khiến anh Munich choáng nặng.

Cảnh sát rất tiếc đã thông báo với anh Manit rằng họ không thể giúp anh ta lấy lại số tiền trúng xổ số vì tài khoản ngân hàng thuộc về người vợ và họ không thể thu hồi nó. Hơn nữa, cặp đôi chưa chính thức kết hôn và họ chưa bao giờ ký vào giấy đăng ký kết hôn nên đây giống như việc anh Manit đã tặng vợ số tiền như một món quà.

Người chồng kém may mắn sau đó đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng truy tìm cô vợ hờ nhằm lấy lại số tiền của mình sau đó.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chong-bao-canh-sat-khi-vo-om-4-ty-tien-trung-so-cua-anh-e-tron-theo-nhan-tinh-a363896.html