Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chó nhiễm coronavirus đã chết

Con chó giống Pomeranian 17 tuổi đã chết, tuy vậy nhiều khả năng không phải do nhiễm chủng mới coronavirus.

Một nguồn tin của tờ SCMP cho rằng "ít có khả năng" con chó tử vong vì nhiễm chủng mới coronavirus, thay vào đó có thể nó đã chết vì lớn tuổi và có nhiều bệnh khác.

Tuy vậy, thông tin về việc con chó nhiễm virus được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều tổ chức bảo vệ động vật lo ngại tình trạng bỏ rơi chó vì sợ mắc bệnh.

Chó nhiễm coronavirus đã chết
Con chó Pomeranian được xác định nhiễm chủng mới coronavirus và phải cách ly (Ảnh: Facebook)

Con chó 17 tuổi sau khi được xác định nhiễm virus đã được cách ly từ ngày 26/02 tới 14/03, trong khi chủ của nó hiện đã khỏi bệnh. Ngày 17/03, chủ chó cho biết nó đã qua đời. Chủ của chó cho biết sẽ không tiến hành khám nghiệm.

Một nguồn tin ở cơ quan y tế cho SCMP biết "ít có khả năng" chó tử vong vì nhiễm virus.

"Con chó không cho thấy triệu chứng bệnh nào sau khi nhiễm virus, bởi kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính nhẹ. Ít có khả năng virus khiến con chó tử vong," nguồn tin này nói, bổ sung thêm rằng con chó đã 17 tuổi, hơn đáng kể so với tuổi thường thấy của giống Pomeranian là 12-16.

Con chó được xét nghiệm dương tính với virus tới năm lần, và phải đến ngày 12-13/03 kết quả mới cho âm tính.

"Con vật được cho rời trung tâm cách ly sau khi đã có kết quả âm tính với virus, tuy vậy các điều tra về kết quả kháng thể vẫn đang diễn ra," nguồn tin cho hay.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Y tế Công cộng của Đại học Hồng Kông cho biết họ đã cố gắng tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của con chó sau khi nó rời trung tâm cách ly, tuy vậy "lấy làm tiếc khi biết tin con chó đã chết sau khi trở về nhà".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)