Thế giới

Chính trị gia Indonesia chết bí ẩn sau 20 phút lên máy bay: Kêu chóng mặt rồi trào máu không ngừng

Trước sức ép của dư luận, cảnh sát Indonesia đã vào cuộc và lập đội chuyên trách điều tra. Kết quả giám định pháp y ban đầu không cho thấy có dấu hiệu đầu độc, theo SCMP.

Chính trị gia Indonesia chết bí ẩn sau 20 phút lên máy bay: Kêu chóng mặt rồi trào máu không ngừng
Chính trị gia Indonesia Helmud Hontong

Khi chính trị gia Indonesia Helmud Hontong bước lên chuyến bay của hãng hàng không Lion Air từ Denpasar ở Bali đến thành phố Makassar ở Nam Sulawesi vào tuần trước, ông trông có vẻ vẫn khỏe mạnh bình thường.

Ông Helmud là Phó Nhiếp chính của Quần đảo Sangihe ở tỉnh Bắc Sulawesi. Khi đó, ông đang trên đường trở về nhà sau cuộc họp với các quan chức nhiếp chính địa phương khác.

Thế nhưng chưa đầy một giờ sau chuyến bay kéo dài 90 phút của Lion Air (theo nguồn tin của Reuters là khoảng 20 phút), ông Helmud đã liên tục nói với trợ lý rằng mình bị chóng mặt. Theo Harmen Kontou, trợ lý của ông Helmud, chính trị gia này sau đó đã ho dữ dội và trào máu không ngừng từ miệng và mũi.

Khi máy bay hạ cánh xuống Makassar, chính trị gia 58 tuổi này đã được tuyên bố là đã qua đời.

Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Indonesia khi các nhóm môi trường và nhân quyền kêu gọi cảnh sát điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết bí ẩn của chính trị gia Helmud.

Chính trị gia Indonesia chết bí ẩn sau 20 phút lên máy bay: Kêu chóng mặt rồi trào máu không ngừng - 1
Khai thác khoáng sản và than đá là những ngành quan trọng ở Indonesia.. Ảnh: Reuters

Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, một số ý kiến nghi ngờ rằng ông Helmud đã bị trả thù vì chính trị gia này đã lên tiếng phản đối một hợp đồng quan trọng do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường.

Cụ thể, ông Helmud đã phản đối mạnh mẽ việc chính quyền trung ương nhượng quyền khai thác 42.000 mỏ vàng cho công ty PT Tambang Mas Sangihe. Công tu này có 70% cổ phần của tập đoàn Baru Gold ở Canada, và 30% do các cổ đông khác góp vốn.

Vào ngày 28/4, ông Helmud đã gửi một lá thư đến Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, đề nghị Bộ thu hồi giấy phép hoạt động của khu mỏ này do những thiệt hại về môi trường mà nó sẽ gây ra.

Khai thác khoáng sản và than đá là những ngành quan trọng ở Indonesia. Theo Cục Thống kê Quốc gia Indonesia, hai ngành này đã đóng góp hơn 16 tỷ rupiah (1,1 triệu USD) cho nền kinh tế của đất nước trong năm 2017, tuy nhiên nó cũng dẫn đến tranh cãi giữa lợi ích kinh tế và rủi ro nó sẽ gây ra cho người dân và môi trường.

Ông Usman Hamid, giám đốc Tổ chức Ân xá Indonesia, cho biết ông đã huy động các nhà hoạt động cấp cao thúc giục chính quyền mở cuộc điều tra khám nghiệm tử thi và pháp y đầy đủ.

Trước sức ép của dư luận, cảnh sát Indonesia đã vào cuộc và lập đội chuyên trách điều tra. Kết quả giám định pháp y ban đầu không cho thấy có dấu hiệu đầu độc, và phía cảnh sát đã gửi mẫu về phòng thì nghiệm để xác minh thêm nguyên nhân gây ra cái chết của ông Helmud.

Đối với người dân Sangihe, Phó Nhiếp chính Helmud được coi là một vị anh hùng vì đã dũng cảm phản đối việc khai thác mỏ vàng. Người dân đảo đã thể hiện lòng thương tiếc đối với chính trị gia này bằng cách treo cờ rủ trên khắp hòn đảo./.

(Theo SCMP)

Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chinh-tri-gia-indonesia-chet-bi-an-sau-20-phut-len-may-bay-keu-chong-mat-roi-trao-mau-khong-ngung-161211506080942572.htm