Thế giới

Chính trị gia Hàn Quốc gây tranh cãi dữ dội vì quan điểm ăn thịt chó dù nuôi 4 chó cưng

Các nhà hoạt động quyền động vật chỉ trích ứng viên tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-youl sau khi ông này dường như nhắc lại quan điểm của những người bán thịt chó rằng tiêu thụ thịt chó được nuôi ở các trang trại không phải là hành hạ động vật.

Chính trị gia Hàn Quốc gây tranh cãi dữ dội vì quan điểm ăn thịt chó dù nuôi 4 chó cưng
Ứng viên Yoon Seok-youl (Ảnh: Yonhap)

Yoon, 60 tuổi, đưa ra bình luận trên trong cuộc tranh luận với các ứng viên của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) được tường thuật trực tiếp hôm 31/10.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình trước đó, Yoon được trông thấy có chữ "vương" trên bàn tay trái. Ông bị các đối thủ chỉ trích, bởi  đây là điều mà các thầy phép hay người cao tuổi ở Hàn Quốc khuyên học sinh, sinh viên nên làm trước khi thi, hay các ứng viên nên làm trước buổi phỏng vấn xin việc.

Khả năng ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó được coi là một vấn đề của cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 05 tới, trong bối cảnh ý thức về quyền động vật ở nước này tăng cao. Tổng thống Moon Jae-in, một người yêu động vật, hồi tháng trước đã gợi ý khả năng cấm tiêu thụ thịt chó.

Hàn Quốc có các điều luật cấm giết hại chó một cách dã man, nhưng không cấm ăn thịt chó.

Trong cuộc tranh luận, ứng viên của đảng PPP Yoo Seong-min đặt câu hỏi với Yoon về quan điểm của ông. Yoon trả lời rằng bản thân ông "phản đối" tiêu thụ thịt chó, nhưng cần phải có "đồng thuận xã hội" về các điều luật mới.

"Hiện tại có tới hơn 15 triệu người có thú cưng tại Hàn Quốc, tiêu thụ thịt chó là một chủ đề rất nhạy cảm," Yoo nói. "Liệu có thích hợp để coi đây là vấn đề lựa chọn cá nhân, khi vấn đề này liên hệ chặt chẽ với tình trạng ngược đãi động vật?".

"Tiêu thụ thịt chó không phải là ngược đãi động vật, bởi chó được nuôi để lấy thịt trong một môi trường khác với chó cưng," Yoon trả lời.

Yoon sau đó không trả lời rõ ràng câu hỏi liệu chó tại các trang trại nuôi lấy thịt có nên được đối xử khác với chó được nuôi làm thú cưng hay không.

Bình luận của Yoon khiến nhiều người bất ngờ, bởi ông nuôi 4 con chó và 3 con mèo, đồng thời tự nhận là người yêu động vật.

Hôm 02/11, khoảng 100 tổ chức quyền động vật đã gửi thư ngỏ đề nghị Yoon xin lỗi.

"Sự khác biệt giữa chó để ăn thịt và chó làm thú cưng chỉ là thứ mà người bán thịt chó đưa ra," các nhà hoạt động nói, đồng thời kêu gọi Yoon tham gia vào dự luật cấm tiêu thụ thịt chó.

Một cuộc trưng cầu dân ý tháng trước cho thấy 78% người Hàn Quốc tin rằng việc giết thịt và bán thịt chó mèo cần phải bị cấm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chinh-tri-gia-han-quoc-gay-tranh-cai-du-doi-vi-quan-diem-an-thit-cho-du-nuoi-4-cho-cung-tintuc794700