Thế giới

Chính trị gia Brazil bị chê cười vì sáng kiến dùng máy bay phun dung dịch rửa tay diệt virus corona

Một chính trị gia Brazil gợi ý dùng trực thăng, máy bay phun dung dịch sát khuẩn tay trong nỗ lực diệt virus corona.

Sáng kiến trên được đưa ra tại bang miền Nam Brazil Rio Grande do Sul hôm 15/03, trong bối cảnh nước này vất vả ứng phó đại dịch Covid-19 với số ca tử vong đã lên tới gần 280.000.

Chính trị gia Brazil bị chê cười vì sáng kiến dùng máy bay phun dung dịch rửa tay diệt virus corona
Ảnh minh họa: AFP/Getty

Trong cuộc họp của các chính trị gia địa phương ở thị trấn Canela, ủy viên hội đồng Alberi Dias đặt câu hỏi liệu việc phun dung dịch sát khuẩn tay từ máy bay có giúp diệt virus hay không.

"Chúng ta có nhiều thương nhân có trực thăng và máy bay... tôi không biết có đủ cồn rửa tay dạng nước hay không, nhưng tôi nghĩ đó là ý tưởng tốt, bởi virus xuất hiện trong không khí," Dias nói, theo trang tin Metropoles.

"Họ dùng máy bay phun thuốc trừ sâu. Có lẽ đó là ý tưởng hay, bởi dung dịch cồn không gây hại," chính trị gia 50 tuổi nói thêm.

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích ý tưởng kỳ lạ của Dias, có người bình luận không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu người dân Canela hút thuốc trong khi máy bay đang phun dung dịch cồn.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 15/03 thông báo Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello sẽ không còn giữ chức vụ này, nói với người ủng hộ rằng người thay thế Pazuello sẽ phải có kiến thức về các vấn đề y tế hơn.

Tuy vậy, giới chuyên gia không cho rằng việc thay thế bộ trưởng y tế sẽ thay đổi cách Brazil chống dịch, do tổng thống Bolsonaro thường xuyên phản đối các biện pháp kiểm soát Covid-19 như giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)