Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chính quyền Vũ Hán cấm săn bắn, buôn bán trái phép và ăn thịt động vật hoang dã

Chính quyền thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), một điểm nóng phát tán dịch COVID-19, vừa ban hành lệnh cấm triệt để việc săn bắt và buôn bán bất hợp pháp cũng như giết động vật hoang dã làm thức ăn, theo thông báo của ban quản lý thành phố.

"Ban hành lệnh cấm triệt để đối với việc tiêu thụ thịt và các sản phẩm khác từ động vật hoang dã, lệnh cấm bao gồm tất cả các loài động vật trên cạn, kể cả những loài có trong danh sách động vật được Nhà nước bảo vệ, động vật có giá trị kinh tế hoặc khoa học quan trọng, động vật đang phát triển và sinh sản trong điều kiện tự nhiên, cũng như động vật hoang dã được người nuôi dưỡng" - lệnh cấm ghi rõ.

Chính quyền Vũ Hán cũng nghiêm cấm việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, cả ở các khu chợ dân sinh bình thường cũng như trong các cửa hàng, hoặc thông qua mạng Internet.

Lệnh cấm có thời hạn 5 năm và bắt đầu hiệu lực ngay lập tức từ ngày công bố (ngày 13/5), theo thông báo được chính quyền Vũ Hán đưa ra hôm nay.

Trung Quoc phat tien cho nong dan de tu bo nuoi dong vat hoang da hinh anh 1 IMG_GettyImages_14453036_2_1_PC6CMU4Q.jpg
Ngành nuôi nhốt động vật hoang dã tại Trung Quốc trị giá hơn 74 tỷ USD. Ảnh minh họa: AFP

Mới nhất, chính quyền Trung Quốc cũng đã phát tiền cho nông dân để từ bỏ nuôi động vật hoang dã. Theo đó, tỉnh Hồ Nam trở thành nơi đầu tiên tiến hành hỗ trợ nông dân từ bỏ nuôi động vật hoang dã kể từ khi luật cấm được chính phủ Trung Quốc ban hành hồi tháng 2.

Đây được coi là bước đi quan trọng trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm chấm dứt ngành nuôi nhốt động vật hoang dã trị giá hơn 74 tỷ USD, theo số liệu của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc.

Động vật hoang dã là trung gian truyền nhiễm nhiều loại bệnh chết người như SARS (từ cầy hương). Covid-19, căn bệnh đã giết chết hơn 300.000 người trên toàn cầu, cũng được cho là có liên quan tới dơi và lây lan qua một chợ buôn bán thịt động vật hoang dã ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)