Thế giới

Chính quyền Myanmar hủy bỏ kết quả bầu cử năm 2020, nói phát hiện '11 triệu phiếu gian lận'

"Cuộc bầu cử không tự do và không công bằng, đó là lý do tại sao kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 bị hủy bỏ", quan chức của phía quân đội Myanmar tuyên bố.

Chính quyền Myanmar do quân đội kiểm soát hôm qua (26/7) đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà đảng của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng, tuyên bố rằng kết quả kiểm phiếu không "tự do và công bằng". Thông tin này được đưa ra gần 6 tháng sau cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.

Ủy ban bầu cử của quân đội nói các cuộc điều tra đã phát hiện ra hơn 11 triệu phiếu gian lận trong các cuộc bầu cử mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trước đối thủ.

Chủ tịch ủy ban Thein Soe cho biết: "Họ (NLD) đã cố gắng giành lấy quyền lực nhà nước từ các đảng phái không phải NLD và các ứng cử viên bằng cách lạm dụng các hạn chế chống dịch COVID-19".

"Cuộc bầu cử không tự do và không công bằng, đó là lý do tại sao kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 bị hủy bỏ."

Chính quyền Myanmar hủy bỏ kết quả bầu cử năm 2020, nói phát hiện '11 triệu phiếu gian lận'
Người biểu tình phản đối quân đội tại Myanmar giữa lúc các đợt dịch COVID-19 tiếp tục khiến nền y tế nước này gặp khủng hoảng. Ảnh: BBC

Ông không cho biết liệu quốc gia 54 triệu dân này có tổ chức bầu cử lại hay không.

Chính quyền quân sự trước đó cho biết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng 2 năm, nhưng cũng đe dọa sẽ giải tán đảng NLD.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ việc lạm dụng các hạn chế chống dịch COVID-19 cho đến việc nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm. Các tội danh này có thể khiến bà chịu án tù hơn 10 năm.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm quyền, với hơn 900 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Một đợt dịch mới bùng phát đã khiến hàng nghìn người tử vong trên khắp Myanmar.

Ngân hàng Thế giới cho biết nền kinh tế Myanmar dự kiến sẽ giảm 18% vào năm 2021 do hậu quả của tình trạng bất ổn lớn sau cuộc đảo chính và làn sóng COVID-19 lần thứ 3.

NLD đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bỏ phiếu năm 2020, cao hơn nhiều so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2015.

Trong một báo cáo về các cuộc bầu cử năm 2020, một nhóm giám sát có tên Bầu cử Tự do Châu Á cho biết các cuộc bầu cử "đại diện cho ý chí của người dân".

Theo Tất Đạt (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chinh-quyen-myanmar-huy-bo-ket-qua-bau-cu-nam-2020-noi-phat-hien-11-trieu-phieu-gian-lan-16121270710004446.htm