Thế giới

Chìm tàu ở Madagascar, hàng chục người chết và bị thương

Một con tàu chở hàng chở 130 hành khách bất hợp pháp đã bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Madagascar, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 68 người mất tích, các quan chức cho biết hôm thứ Hai.

Chìm tàu ở Madagascar, hàng chục người chết và bị thương
Ảnh minh họa

Ít nhất 45 người đã được cứu khỏi vùng biển của Ấn Độ Dương, theo một báo cáo từ Cơ quan Hàng hải và đường sông.

Theo báo cáo, con tàu Francia đã rời thành phố Antanambe ở phía đông Mananara North vào đầu ngày thứ Hai. Nó đang hướng về phía nam tới cảng Soanierana Ivongo.

Ông Jean Edmond Randrianantenaina, Tổng giám đốc Cơ quan Cảng hàng hải và Đường sông, cho biết vì nó được đăng ký là tàu chở hàng nên nó không được phép chở hành khách và Antanambe không phải là một cảng chính thức.

Nguyên nhân tàu bị chìm được cho là do có lỗ hổng trên tàu. “Theo thông tin chúng tôi được biết, nước đã tràn vào buồng máy sau đó dâng lên và nuốt chửng tất cả các động cơ,” ông nói.

Ba thuyền của hải quân quốc gia và cơ quan hàng hải đang tiếp tục tìm kiếm những người vẫn mất tích.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chim-tau-o-madagascar-hang-chuc-nguoi-chet-va-bi-thuong-tintuc802035