Thế giới

Chìm tàu chở 43 thủy thủ và gần 6.000 con bò ngoài khơi Nhật Bản

43 thủy thủ và gần 6.000 con gia súc trên một tàu chở hàng tại Nhật Bản đã bị chìm ngoài khơi sau khi được báo cáo mất động cơ do ảnh hưởng của bão Maysak.

Tàu Gulf Livestock 1 phát tín hiệu cầu cứu rạng sáng 2/9 ở vị trí cách đảo Amami Oshima của Nhật Bản khoảng 185 km về phía tây. Cuối ngày, lực lượng tuần duyên Nhật Bản tìm thấy một người sống sót là nam giới, 45 tuổi, quốc tịch Philippines.

Người này cung cấp thông tin với lực lượng cứu hộ rằng con tàu đã bị lật trước khi chìm, và không nhìn thấy thủy thủ nào khác trong lúc chờ cứu hộ, theo thông báo từ Yuichiro Higashi, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Chìm tàu chở 43 thủy thủ và gần 6.000 con bò ngoài khơi Nhật Bản
Thủy thủ quốc tịch Philippines lênh đênh trên biển khi được tìm thấy tối ngày 2/9. Ảnh: AFP

Một xuồng cao su được phát hiện trong khu vực này khi lực lượng tuần duyên Nhật Bản tìm kiếm người sống sót, nhưng giới chức Nhật không xác nhận nó có liên quan tới tàu chìm hay không.

Ba tàu tuần duyên, 5 máy bay và người nhái đang tham gia chiến dịch cứu hộ. Tàu chở đoàn thủy thủ gồm 39 người Philippines, hai người New Zealand, hai người Australia và 5.800 con bò.

Nguyên nhân của vụ chìm tàu chưa được xác định ngay lập tức, nhưng thời tiết tại khu vực này đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Maysak. Gió mạnh và mưa lũ xối xả ban đầu đã cản trở hoạt động tìm kiếm nhưng sau đó tình hình đã được cải thiện.

Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết con tàu bị chìm thuộc sở hữu của Gulf Navigation Holding, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. The Gulf Livestock 1 đã khởi hành từ Napier ở New Zealand vào ngày 14/8.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)