Thế giới

Chile phát hiện mảnh vỡ, thi thể người khi tìm kiếm máy bay mất tích

Bộ trưởng quốc phòng Chile Alberto Espina xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay C130 chở 38 người và nhiều phần thi thể nghi là của các nạn nhân.

Được biết,  tại vùng biển phía Nam Nam Mỹ, đội cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm chiếc máy bay vận tải C130 mất tích cùng 38 người từ ngày thứ Hai 09/12, chỉ ít giờ sau khi tin tức về vụ việc được xác nhận.

Chile phát hiện mảnh vỡ, thi thể người khi tìm kiếm máy bay mất tích
Mảnh vỡ được cho là rơi ra từ chiếc máy bay mất tích (Ảnh: Reuters)

Tới ngày thứ Năm 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Chile Alberto Espina đã xác nhận tìm thấy mảnh vỡ máy bay và một số phần thi thể được cho là của các nạn nhân, vài giờ sau khi lực lượng tìm kiếm phát hiện một mảnh vỡ cùng các vật dụng nghi là rơi ra từ chiếc máy bay gặp nạn.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ lực lượng cứu hộ sẽ mất bao lâu để trục vớt máy bay cùng thi thể các nạn nhân xấu số.

Trước đó, chỉ huy không quân Eduardo Mosqueira cho biết thành viên thủy thủ đoàn của một chiếc tàu đã tìm thấy những mảnh vỡ được cho là của thùng nhiên liệu trên máy bay C130 mất tích.

Ông Eduardo Mosqueira cho biết mảnh vỡ được tìm thấy cách nơi máy bay mất liên lạc khoảng 27km. Máy bay C130 chở 38 người mất liên lạc vào chiều thứ Hai (giờ địa phương), khi đang trên đường tới một căn cứ quân sự ở Nam Cực làm nhiệm vụ hậu cần và bảo dưỡng các thiết bị.

Đa số hành khách trên máy bay là nhân sự của lực lượng không quân Chile, tuy vậy cũng có ba người của quân đội Chile, hai người thuộc một công ty xây dựng và một người là quan chức tại một trường đại học.

Một chiếc tàu khác của hải quân Brazil cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ nghi là rơi ra từ chiếc máy bay, theo CBS News.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)