Thế giới

Chiến thắng áp đảo, danh hài Zelensky úp mở về giải pháp cho Donbass và 'tương lai' của ông Poroshenko

Theo RT, danh hài Vladimir Zelensky đã nói nửa đùa, nửa thật rằng tương lai chính trị của Tổng thống đương nhiệm Poroshenko đang nằm trong tay người dân Ukraine.

Chiến thắng áp đảo, danh hài Zelensky úp mở về giải pháp cho Donbass và 'tương lai' của ông Poroshenko
Danh hài Vladimir Zelensky ăn mừng cùng đội ngũ của mình tại trụ sở tranh cử. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/4 vừa qua tại Ukraine đã diễn ra vòng thứ 2 của cuộc bầu cử Tổng thống. Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy danh hài Vladimir Zelensky đã nắm chắc chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, với tỷ lệ phiếu ủng hộ là hơn 73%. Ông Poroshenko cũng đã chính thức nhận thua sau khi hay tin chỉ giành được hơn 25% số phiếu ủng hộ.

Cùng ngày, ông này đã có buổi họp báo đầu tiên tại trụ sở tranh cử sau khi kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu được công bố. Hãng tin Russian Today (RT) đã đưa tin về cuộc họp báo này.

Theo đó, ông Zelensky đã xuất hiện trước báo giới trong tâm thế thoải mái, sử dụng cả tiếng Ukraine, tiếng Nga và tiếng Anh để trả lời các câu hỏi của phóng viên. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, tuy nhiên RT nhận định rằng câu trả lời của người được cho là sắp trở thành Tổng thống Ukraine chỉ mới là những "lời hứa hào nhoáng", chứ chưa thực sự thỏa đáng.

Về vấn đề chiến sự Donbass

Chấm dứt xung đột tại Đông Ukraine dường như là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Zelensky, RT cho hay.

Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo, ông Zelensky đã cam kết sẽ công bố một kế hoạch về Đông Ukraine trong thời gian sớm nhất, đồng thời kêu gọi họ trợ giúp trong cuộc "chiến tranh thông tin" mà ông này cho là sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ năm 2014 giữa lực lượng vũ trang Kiev và lực lượng ly khai miền Đông:

"Chúng tôi sẽ khởi động một cuộc chiến thông tin đầy uy lực để chấm dứt cuộc chiến ở Donbass".

Ông Zelensky cũng cho biết "cuộc chiến tranh thông tin" và các động thái tiếp theo của chính quyền Kiev sẽ được thực hiện "trong khuôn khổ định dạng Normandy" - tức cuộc đối thoại của "Bộ Tứ" Pháp - Đức - Nga - Ukraine về vấn đề Donbass:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận Minsk, chúng tôi sẽ tái khởi động nó".

Chiến thắng áp đảo, danh hài Zelensky úp mở về giải pháp cho Donbass và 'tương lai' của ông Poroshenko - 1
Ông Vladimir Zelensky trả lời báo giới tại trụ sở tranh cử hôm 21/4 vừa qua. Ảnh: Reuters.

Ông Poroshenko có khả năng được tái bổ nhiệm?

Tiếp đến, về vấn đề nội các Ukraine trong thời gian tới, ông Zelensky đã nửa đùa, nửa thật cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ đưa ông Petro Poroshenko trở lại trong bộ máy chính phủ nếu công chúng "yêu cầu điều đó".

"Mọi người muốn tôi bổ nhiệm ông ấy chứ? Vậy thì tôi sẽ hỏi ý kiến của dư luận... Nếu họ nói là muốn ông Petro Poroshenko trở lại, thì rất có thể tôi sẽ làm điều đó. Tôi cũng chưa biết nữa."

Danh hài này nói thêm rằng, có thể trước tiên ông sẽ thử làm việc với "những người mới". Tuy nhiên đội ngũ thân cận của người sắp trở thành tân Tổng thống Ukraine vẫn là điều bí ẩn, khi ông này từ chối đưa ra bất cứ cái tên nào, dù là vị trí trong chính quyền, trong bộ máy tư pháp hay trong quân đội Ukraine.

"Chúng tôi có những vị tướng lĩnh rất nghiêm túc và có quyền lực trong quân đội. Họ sẽ được giới thiệu sớm thôi. Hiện tại tôi chưa thể tiết lộ danh tính của họ, vì giữa chúng tôi đã có thỏa thuận", ông Zelensky nói. Tương tự, ông này cũng đưa ra tuyên bố khá mập mờ về ứng viên cho vị trí Tổng chưởng lý Ukraine.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu chính thức tính tới 18h00 (theo giờ địa phương), ông Zelensky đã giành chiến thắng vòng hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo 73,2%. Ông Poroshenko đã nhận thua sau khi chỉ giành được 25,3% số phiếu.

Theo các báo cáo chi tiết, ở khu vực miền Tây Ukraine, ông Zelensky giành được khoảng 56,4% phiếu ủng hộ, trong khi ở các vùng phía Đông, danh hài được khoảng 88% cử tri tín nhiệm. Đối thủ của ông Zelensky, ông Poroshenko nhận được số phiếu ở các khu vực tương ứng lần lượt là 43,6% và 12%.

Phần lớn cư dân sống ở khu vực miền Nam và miền Trung Ukraine cũng ủng hộ Zelensky. Ông giành được lần lượt 72,3% và 86% số phiếu.

Theo Hồng Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)