Thế giới

Chiến dịch tranh cử của Trump bị điều tra hình sự

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal cho biết công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm để xem xét mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal cho biết công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm để xem xét mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Richard Blumenthal. Ảnh: ctpost

Richard Blumenthal, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, đưa ra thông tin cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ sau cuộc gặp với Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, theo Reuters. Ông Mueller được Bộ Tư pháp chỉ định làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra này.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cũng thêm rằng cuộc điều tra còn xem xét cả việc liệu Tổng thống Mỹ có hành động cản trở công lý hay không, liên quan đến cáo buộc Trump đã yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey ngừng điều tra cựu cố vấn an ninh Michael Flynn.

Một số chuyên gia pháp lý nhận định có thể dựa vào điều này để cho rằng Trump muốn cản trở công lý. Trump sa thải Comey hôm 9/5. Flynn bị buộc từ chức hôm 14/2.

Theo Văn Việt (VnExpress.net)