Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden bán nhãn dán 'Tôi nộp thuế nhiều hơn Trump'

Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden đã bán nhãn dán (sticker) với nội dung ám chỉ thông tin tổng thống Trump đã tránh nộp thuế thu nhập 10 trong 15 năm trước khi ông trúng cử.

Thông tin cáo buộc ông Trump tránh nộp thuế thu nhập cá nhân được đăng tải trên tờ New York Times. Theo đó, ông Trump cũng chỉ nộp 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào các năm 2016 và 2017.

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden bán nhãn dán 'Tôi nộp thuế nhiều hơn Trump'
Nhãn dán được bán trên trang web chiến dịch tranh cử của Joe Biden (Ảnh: Chụp màn hình)

Báo cáo của New York Times, bao gồm nhiều chi tiết trước đó chưa được công bố, chẳng hạn như việc ông Trump nợ hàng trăm triệu USD và đã mất tiền thông qua việc làm ăn của Trump Organization đã gây chú ý tại Washington trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Chỉ trong vài giờ, chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã bán nhãn dán "Tôi trả nhiều thuế hơn Donald Trump" trên website chính thức với giá 5 USD/cặp.

Ông Biden hiện chưa có tuyên bố về báo cáo của New York Times.

Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên tại Cleveland, bang Ohio (Mỹ). Người điều hành tranh luận là phóng viên Chris Wallace của đài Fox News.

Sáu chủ đề tranh luận gồm hồ sơ của ông Trump và ông Biden, Tòa án Tối cao Mỹ, kinh tế, đại dịch Covid-19, các vấn đề chủng tộc và bạo lực, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)