Thế giới

Chi tiết toàn bộ các bê bối của tỷ phú Bill Gates trước khi tuyên bố ly hôn

Những bê bối vẫn đeo bám tỷ phú giàu thứ 4 thế giới, bất chấp nỗ lực xây dựng hình ảnh thân thiện.

Năm 1998, Bill Gates, khi đó là người giàu nhất nước Mỹ, có mặt trong phiên điều trần của Quốc hội nước này về việc Microsoft bị tố cáo lạm dụng quyền lực thị trường.

Giới công nghệ ở thời điểm đó tin rằng Gates đã tỏ ra quá kiêu ngạo trong buổi điều trần, trong khi chính phủ Mỹ sau đó đã có động thái giới hạn quyền lực của Microsoft trong một vụ kiện chống độc quyền quan trọng.

Kể từ đó, Gates đã cố gắng thoát khỏi hình ảnh ông trùm công nghệ kiêu ngạo, thay vào đó xây dựng hình tượng tỷ phú từ thiện.

Chi tiết toàn bộ các bê bối của tỷ phú Bill Gates trước khi tuyên bố ly hôn

Tuy vậy, sau khi tỷ phú 65 tuổi và bà Melinda Gates, người vợ chung sống với ông trong 27 năm, tuyên bố ly hôn hồi đầu tháng 05, đã có nhiều thông tin mới về các bê bối tình ái của ông trong quá khứ, cũng như mối quan hệ thân thiết với tội phạm ấu dâm tai tiếng Jeffrey Epstein.

Nhiều nguồn tin đưa ra các cáo buộc kể trên,nhắc tới những vụ việc xảy ra trước tuyên bố ly hôn của vợ chồng Bill Gates, cho thấy những bê bối vẫn đeo bám ông bất chấp nỗ lực xây dựng hình ảnh thân thiện.

2000: Bill Gates có quan hệ tình ái với nhân viên Microsoft

Hồi năm 2019, một nữ nhân viên Microsoft nói với tập đoàn này rằng Bill Gates đã có quan hệ tình cảm với cô vào năm 2000 và kéo dài nhiều năm sau đó, theo Wall Street Journal.

Ban giám đốc Microsoft điều tra vụ việc và muốn Bill Gates từ chức, theo WSJ. Gates sau đó rời khỏi ban giám đốc vào tháng 03/2020, trước khi cuộc điều tra nhắm vào ông kết thúc.

Phát ngôn viên của Gates cho biết quyết định ra đi của ông "không liên quan tới vấn đề này. Thật ra, ông ấy đã bày tỏ mối quan tâm tới việc dành nhiều thời gian hơn cho từ thiện từ những năm trước".

2006: Bill Gates mời nữ nhân viên Microsoft ăn tối

New York Times đưa tin Gates đã mời một nhân viên Microsoft ăn tối, sau khi tham dự buổi thuyết trình do cô này thực hiện.

"Nếu điều đó làm cô khó chịu, hãy giả vờ như nó chưa từng xảy ra," Gates viết trong email gửi nữ nhân viên, theo New York Times.

2007-08: Bill Gates mời nữ nhân viên Quỹ Bill và Melinda Gates ăn tối

New York Times đưa tin tại một bữa tiệc trong một chuyến công tác, Gates đã mời nhân viên của mình đi ăn tối.

"Tôi muốn gặp cô. Cô ăn tối với tôi nhé?", Gates hỏi. Các nhân viên của ông nói với New York Times rằng họ thất vọng với tỷ phú 65 tuổi, tuy vậy không tin hành vi của ông mang tính chất quấy rối.

2011: Mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

New York Times đưa tin Gates gặp Epstein ít nhất ba lần từ năm 2011, bất chấp phản đối của vợ ông. Đồng sáng lập Microsoft đã gặp Epstein ba năm sau khi ông này bị kết tội ép buộc trẻ vị thành niên bán dâm.

"Miêu tả của quý báo về các cuộc gặp của Bill Gates và Epstein hay những người khác vì mục đích từ thiện là không chính xác, bao gồm việc có những ai đã tham gia," phát ngôn viên Bridgitt Arnold của Bill Gates nói với New York Times.

2017: Ít nhất hai quan chức Quỹ Bill Gates giữ liên lạc với Epstein

New York Times đưa tin ít nhất hai quan chức cấp cao của Quỹ Bill và Melinda Gates tiếp tục giữ liên lạc với Epstein ở thời điểm cuối năm 2017, bất chấp hàng loạt cáo buộc nhắm vào đối tượng tội phạm tình dục này.

2018: Bê bối liên quan tới nhà quản lý Michael Larson

Cũng theo New York Times, bà Melinda Gates đặc biệt không hài lòng về cách Bill Gates xử lý các cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào Michael Larson, người quản lý một phần khối tài sản khổng lồ của ông thông qua công ty Cascade Investments.

Bà Melinda Gates sau đó đã kêu gọi điều tra độc lập, bất chấp việc chồng bà tìm cách giúp Larson đạt thỏa thuận bồi thường.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)