Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Chi tiết thỏa thuận hợp tác giữa Nga và 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass

Thỏa thuận giữa Nga với Cộng hòa Nhân Dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk mới được Moscow công nhận độc lập bao gồm cả hợp tác quân sự.

Các hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng vừa được Moscow công nhận độc lập vẫn đang là dự thảo, nhưng đã được Duma Quốc gia Nga công bố ngày 21/2. Nội dung chi tiết cho thấy các văn bản bao gồm cả phòng vệ tập thể trước sự gây hấn từ bên ngoài và quyền sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự của nhau.

Chi tiết thỏa thuận hợp tác giữa Nga và 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh tại Điện Kremlin để xem xét việc công nhận độc lập cho DPR và LPR ngày 21/2/20221. Ảnh: Kremlin

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân Dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine là quốc gia độc lập.

Duma Quốc gia Nga đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo ủng hộ việc công nhận độc lập cho DPR và LPR. Các hiệp ước dự thảo về quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau với 2 nước cộng hòa này – dự kiến kéo dài 10 năm – được đăng tải trên website của cơ quan lập pháp Nga.

Theo RT, đáng chú ý trong văn bản này là Chương 5, trong đó, cho phép các bên liên quan có quyền “xây dựng, sử dụng và cải thiện các cơ sở hạ tầng quân sự, các căn cứ và các thực thể khác trên lãnh thổ”. Điện Kremlin đã yêu cầu binh sỹ Nga sẵn sàng triển khai tới DPR và LPR để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, để ngỏ một hiệp ước chính thức về hợp tác quân sự.

Chương 6 nêu rõ việc các bên liên quan sẽ không “tham gia bất cứ khối nào hoặc liên minh nào có thể nhắm trực tiếp vào bên còn lại” và sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bên còn lại.

Chương 11 nói về việc đi lại tự do của công dân giữa các bên tham gia hiệp ước, quy định nghĩa vụ của Nga và các nước cộng hòa trong việc “phát triển và thực hiện một bộ giải pháp được nhất trí nhằm kiểm soát cơ chế ra, vào lãnh thổ của người dân 3 nước”.

Chương 11 cũng nêu trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo vệ “bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của các dân tộc thiểu số trên lãnh thổ của mình và tạo điều kiện để bảo tồn và phát triển” những bản sắc này đồng thời đảm bảo các quyền của cá nhân và tập thể thiểu số.

Theo Sputnik, Chương 3 của thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Nga và LPR có nêu: “Việc bảo vệ đường biên giới của Cộng hòa Nhân dân Lugansk sẽ được tiến hành chung giữa các bên liên quan dựa trên lợi ích an ninh của các bên, cũng như vì hòa bình và ổn định”.

Nội dung tương tự cũng được nêu trong dự thảo thỏa thuận giữa Nga với DPR

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tuyên bố độc lập năm 2014, sau khi các nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc được Mỹ hậu thuẫn lật đổ chính phủ dân cử ở Kiev. Thời điểm đó, cả DPR và LPR đều mong muốn được Nga công nhận độc lập nhưng Moscow từ chối với lý do cuộc cung đột ở 2 khu vực này là vấn đề nội bộ của Ukraine./.

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/chi-tiet-thoa-thuan-hop-tac-giua-nga-va-2-nuoc-cong-hoa-tu-xung-o-donbass-post925735.vov