Thế giới

Cháy tòa nhà viễn thông 'chọc trời' ở Trung Quốc, khói lửa bao trùm không khác một vụ khủng bố

Tòa nhà chọc trời đặt văn phòng công ty viễn China Telecom ở thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bốc cháy dữ dội khiến người dân Trung Quốc không khỏi chú ý.

Cháy tòa nhà viễn thông 'chọc trời' ở Trung Quốc, khói lửa bao trùm không khác một vụ khủng bố
Caption

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, chiều 16/9 hàng chục tầng của tòa nhà Viễn thông Trung Quốc cao hơn 200m đã bốc cháy dữ dội, cột khói dày đặc bay lên khiến nhiều người sinh sống ở rất xa khu vực cũng có thể nhìn thấy.

Theo sở cứu hỏa Hồ Nam, ngọn lửa đã được dập tắt, hiện con số thương vong chưa được thống kê.

Theo tờ CNA, 36 xe cứu hỏa và 280 nhân viên đã được triển khai đến hiện trường.

Quang cảnh vụ cháy vào chiều 16/9.

Một bức ảnh do CCTV công bố cho thấy ngọn lửa bao trùm khắp tòa nhà đang trong quá trình xây dựng của thành phố trong khi khói đen dày đặc bốc lên trời.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội bởi một hãng thông tấn địa phương cũng cho thấy mức độ kinh hoàng của ngọn lửa phía bên ngoài của tòa nhà.

Vào 15h48 chiều 16/9, Sở Cứu hỏa thành phố Trường Sa đã nhận được tin báo quần chúng về vụ cháy xảy ra tại tòa nhà thuộc quận Phù Dung. Tuy nhiên chỉ sau hơn 1h đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt. "Đến 17h chiều, đám cháy tại tòa nhà trên đã được dập tắt”, thông cáo được Cơ quan cứu hỏa Hồ Nam đăng trên mạng xã hội Weibo.

Cháy tòa nhà viễn thông 'chọc trời' ở Trung Quốc, khói lửa bao trùm không khác một vụ khủng bố - 1
Ngọn lửa được dập tắt sau hơn 1h đồng hồ.

Được biết tòa nhà trên gồm 42 tầng và đang trong quá trình xây dựng. Đây là tòa nhà đặt trụ sở của tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom.

Sở cứu hỏa Hồ Nam cho biết. "Hiện tại, đám cháy ngoài trời đã được dập tắt, và không có thương vong nào được tìm thấy".

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chay-toa-nha-vien-thong-choc-troi-o-trung-quoc-khoi-lua-bao-trum-khong-khac-mot-vu-khung-bo-a359491.html