Thế giới

Cháy sòng bạc ở Campuchia khiến ít nhất 10 người chết

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm nhấn chìm một sòng bạc cao cấp ở thị trấn Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Cháy sòng bạc ở Campuchia khiến ít nhất 10 người chết
Đám cháy lớn bao trùm một sòng bạc ở thị trấn Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia giáp biên giới Thái Lan vào nửa đêm ngày 28/12. Ảnh: Cảnh sát Campuchia.

Theo Phnom Penh Post dẫn lời ông Nhem Phoeng, trưởng ban hành chính thị trấn Poipet, cho biết đến sáng 29/12, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Theo vị quan chức này, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa họa có hơn 400 người, hầu hết là người Thái, bị mắc kẹt tại sòng bạc Grand Diamond City. Sòng bạc này nằm ráp gianh giữa biên giới Campuchia và Thái Lan.

“Tính đến 9h10 sáng, đã có hơn 10 người chết và hơn 30 người bị thương được đưa đến bệnh viện ở huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan,” ông Phoeng cho biết.

Hàng chục đội cứu hỏa bao gồm cả các đội từ nước láng giềng Thái Lan, đã đến hỗ trợ các đồng nghiệp bên phía Campuchia. Theo báo cáo, phải mất hơn sáu giờ để kiểm soát ngọn lửa không bị lan rộng.

Trong đoạn video được người dân ghi lại, tại tòa nhà nơi vụ hỏa hoạn xảy ra, có những nạn nhân đã nhảy ra khỏi cửa sổ vì không chịu nổi sức nóng trong khi số khác trèo lên nóc nhà để chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Theo chính quyền thị trấn Poipet, hầu hết những người thiệt mạng đều là nhân viên người Campuchia và Thái Lan.

Kun Kim, phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia (NCDM), nói với các phóng viên rằng biệt kích và máy bay trực thăng đã được cử đến để giải cứu những người bị mắc kẹt trong sòng bạc nằm cạnh Trạm kiểm soát Biên giới Quốc tế Poipet.

Cũng trong sáng nay, ông Phoeng cho biết các nhà chức trách vẫn đang làm việc để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chay-song-bac-o-campuchia-khien-it-nhat-10-nguoi-chet-a366284.html