Thế giới

Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại bang California

Bang California vừa thiết lập một kỷ lục nghiệt ngã mới vào ngày 4/10 khi các đám cháy thiêu rụi 4 triệu mẫu Anh đất đai (trên 1,6 triệu ha) trong năm 2020, ở thời điểm mà mùa cháy còn lâu mới kết thúc.

Bên cạnh sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nước Mỹ còn đang phải đương đầu với một thảm họa nữa không kém phần nghiêm trọng. Đó là vấn nạn cháy rừng.

Theo thống kê do Sở Lâm nghiệp và cứu hỏa bang California (Cal Fire) công bố ngày, từ đầu năm đến nay, tại bang California đã xảy ra hơn 8.200 đám cháy rừng, khiến 31 người tử vong và hơn 8.454 công trình kiến trúc bị phá hủy.

Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại bang California
Cháy rừng thiêu rụi nhà cửa xe cộ ở hạt Napa, California trong ảnh chụp ngày 20/8/2020. Ảnh: AP

Theo đó, hơn 4 triệu mẫu Anh (tương đương 16.187 km2) diện tích đất rừng ở bang này đã bị thiêu rụi, tăng hơn gấp đôi so với con số thống kê kỷ lục ghi nhận cách đây 2 năm.

Đó là một con số chưa từng có tiền lệ, một diện tích lớn hơn cả bang Connecticut (Mỹ), và cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó về diện tích đất bị cháy rừng thiêu đốt trong một năm ở California.

Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại bang California - 1
Cảnh tượng cháy rừng rực ngọn đồi phía sau cầu Bidwell Bar ở Oroville, California trong ảnh chụp ngày 9/9/2020. Ảnh: AP

“Con số 4 triệu là không thể tin được, nó khiến ta chết lặng”, Scott McLean, phát ngôn viên của Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire), cho biết. "Và con số đó sẽ tăng lên”, ông McLean nói.

Con số kinh hoàng này thậm chí lớn hơn gấp đôi so với kỷ lục năm 2018 là 1,67 triệu mẫu Anh bị đốt cháy (khoảng 676.000 hecta) ở California. Cho đến nay, tất cả các năm cháy lớn kể từ khi Cal Fire bắt đầu ghi lại dữ liệu vào năm 1933 vẫn ở dưới mức 4 triệu.

“Năm nay còn lâu mới kết thúc và khả năng cháy vẫn còn cao. Xin hãy thận trọng khi ở ngoài trời ”, Call Fire cảnh báo.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)