Thế giới

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong

Các nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ cháy nhà thờ ở thành phố Giza, Ai Cập hôm nay, 14/8.

CNN trích dẫn một thông cáo trên Facebook của Bộ Nội Vụ Ai Cập cho hay, hỏa hoạn do chập điện điều hòa ở tầng 2 của nhà thờ Abu Sefein Coptic tại khu phố Imbaba, Giza, Ai Cập bùng phát lúc khoảng 9h sáng 14/8 (theo giờ địa phương), khi 5.000 người đang tụ tập tại đây để dự Thánh lễ Misa. Lửa ngăn chặn lối ra - vào của nhà thờ, khiến đám đông hoảng loạn giẫm đạp lên nhau bỏ chạy.

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong
Hỏa hoạn được xác định do chập điện điều hòa ở tầng 2 của nhà thờ Abu Sefein Coptic tại  Giza, Ai Cập ngày 14/8. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách, hầu hết các trường hợp tử vong và bị thương là do hít phải khói độc bên trong các căn phòng của nhà thờ. 

Các nguồn tin an ninh nói, hầu hết những nạn nhân thiệt mạng là trẻ em. 

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong - 1
Lực lượng cứu hỏa và an ninh tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CNN

"Mọi người đang tụ tập ở tầng 3 và tầng 4 và chúng tôi thấy khói bốc lên từ tầng 2. Mọi người đổ xô xuống cầu thang và giẫm đạp lên nhau. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ và các tia lửa cũng như lửa bùng lên từ phía cửa sổ", Yasir Munir, một tín đồ đang đi lễ tại nhà thờ lúc xảy ra sự cố, kể với Reuters. Anh Munir và con gái đã tìm được cách chạy thoát xuống tầng trệt và ra ngoài an toàn.

Giza, thành phố lớn thứ 2 Ai Cập, nằm đối diện với thủ đô Cairo ở bên kia sông Nile. 

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong - 2

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong - 3

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong - 4

Cháy nhà thờ Ai Cập, gần 90 người thương vong - 5
Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà thờ Abu Sefein Coptic. Ảnh: Reuters, CNN

Giáo trưởng Tawadros II, người đứng đầu Abu Sefein Coptic tuyên bố, nhà thờ đang giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương và Bộ Y tế Ai Cập để xử lý sự cố.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình của họ. Ông khẳng định đang theo dõi sát diễn biến của "vụ tai nạn thảm khốc", đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chức trách thực hiện những biện pháp cần thiết để ngay lập tức đối phó với thảm kịch và chăm sóc những người bị thương.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chay-nha-tho-ai-cap-gan-90-nguoi-thuong-vong-2049548.html